Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mong muốn Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống

Nhóm PV Ban Bạn đọc| 29/10/2010 07:07

(HNM) - Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ TP Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Qua Báo Hànộimới, người dân bày tỏ niềm phấn khởi về kết quả của Đại hội, đồng thời mong muốn những định hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra sớm được triển khai thực hiện, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp...


Ông Nguyễn Ngọc Thiệu (phố Hồ Đắc Di, quận Đống Đa): Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra...


Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 với 75 đồng chí đủ đức, đủ tài; thông qua Nghị quyết kết tinh được trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô... Tôi tin tưởng rằng BCH sẽ lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống 1000 năm văn hiến của Thăng Long - Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết đề ra...

Ông Nguyễn Công Tùng (số nhà 2, ngõ 11, khu Hà Trì 5, phường Hà Cầu, Hà Đông):Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhờ sự đoàn kết đổi mới, trí tuệ Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân Thủ đô thực hiện thành công hai sự kiện lớn, đó là mở rộng địa giới hành chính và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhiệm kỳ 2010-2015, tôi mong rằng BCH Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh đoàn kết nhằm xây dựng Hà Nội giàu đẹp, văn minh, phát triển về mọi mặt, xứng đáng là Thành phố Anh hùng, Thủ đô Vì hòa bình...

Ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch MTTQ phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng: Sớm rút ngắn khoảng cách nông thôn và thành thị...


Từ khi mở rộng địa giới hành chính (1-8-2008), bên cạnh khu vực nội thành, nội thị, Hà Nội có một bộ phận lớn dân cư ở khu vực nông thôn. Xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện không chỉ chú trọng đến khu vực nội thành mà cần giải quyết tốt các vấn đề ở nông thôn. Hà Nội hiện đã xây dựng 19 tiêu chí phát triển nông thôn mới, với những mô hình đã đạt được thành công bước đầu và sẽ nhân rộng trong tương lai. Chắc chắn khi mọi mặt đời sống kinh tế và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, khoảng cách giữa nông thôn, thành thị sẽ được rút ngắn, làm nên bộ mặt mới của Hà Nội. Tin rằng, bằng kinh nghiệm và khả năng sáng tạo, BCH nhiệm kỳ XV sẽ đáp ứng được những kỳ vọng chung của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Anh Lê Bình Đại - Giám đốc Doanh nghiệp Vận tải và Thương mại Đại Nam:Tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển

Nhiều năm qua, nhờ cơ chế quản lý tiến bộ, các thành phần kinh tế đều được khuyến khích phát triển, khối doanh nghiệp tư nhân gia tăng cả về số lượng và loại hình. Tuy nhiên, có thể nói, năm 2010 là năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung, doanh nghiệp vận tải nói riêng. Tôi rất mong BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới chú trọng các biện pháp tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Có như vậy, khu vực kinh tế này mới có thêm cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Ông Đào Ngọc Chung, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 13, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông: Cần tập trung đào tạo cán bộ đảng ở địa bàn dân cư, tổ dân phố...

Để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, tôi nghĩ mọi sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 cần tập trung, ưu tiên hướng tới địa bàn dân cư, tổ dân phố. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở phải trở thành nhiệm vụ số một hiện nay nên cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ và tổ trưởng dân phố. Đội ngũ này là "cánh tay nối dài" của lãnh đạo, chính quyền các cấp, vì vậy, tôi đề nghị BCH khóa mới đưa vào chương trình công tác hằng năm những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhằm đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cho bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố...

Bà Cao Ngọc Dung, Trung tâm Dạy nghề quận Hai Bà Trưng: Mong có chuyển biến mạnh mẽ về dạy nghề, tạo việc làm...

Bên cạnh giáo dục, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có trình độ học vấn cao, đáp ứng định hướng phát triển kinh tế tri thức cần chú trọng hơn nữa tới dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động không có điều kiện học lên cao, nhất là con em người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Khi tốc độ đô thị hóa ngày một nhanh và cơ cấu kinh tế Thủ đô chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp sẽ ngày càng giảm lao động nông thôn, nông nghiệp. Muốn vậy, thành phố cần tăng cường đầu tư, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo nghề. Nghị quyết Đại hội xác định số lao động được giải quyết việc làm mới hằng năm là: 135-140 nghìn người; tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 là 40-45%, tôi mong BCH Đảng bộ khóa mới có quyết sách khả thi để góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ lĩnh vực này.

Bà Trần Thị Vân Anh, Bí thư Đảng ủy Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín: Cần đầu tư cơ sở vật chất trường học và nâng cao đời sống cho giáo viên ngoại thành...

Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp đã mang đến niềm vui cũng như sự kỳ vọng lớn cho người dân Thủ đô, đặc biệt là những giáo viên đang giảng dạy tại các xã ngoại thành như chúng tôi. Sau hơn hai năm hợp nhất, cơ sở vật chất của các trường học thuộc địa bàn Hà Tây cũ đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học của thầy và trò, chưa nói đến những tiêu chí của một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia. Các phòng học chức năng, thư viện, lớp học chưa được trang bị đầy đủ vật dụng thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập. Bên cạnh đó, do chưa đồng bộ trong việc quy định các khoản thu, chi cũng khiến giáo viên khu vực này chịu thiệt thòi. Mong rằng lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ mới có những quyết sách mới, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như nâng cao đời sống của đội ngũ giáo viên đang giảng dạy tại các xã ngoại thành...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mong muốn Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.