Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ đội Biên phòng tiếp sức cho hệ thống chính trị cơ sở

Bài, ảnh: Nguyên Hoa| 09/03/2011 07:24

(HNM) -Tăng cường cán bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho các xã biên giới khó khăn, giúp địa phương củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP, được triển khai từ nhiều năm nay.


Thực tế tại các xã biên giới của tỉnh Lào Cai đã ghi nhận không ít sĩ quan mang quân hàm xanh đã trở thành phó bí thư đảng ủy xã, trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tăng cường vai trò lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc vùng biên...

Gần dân để hiểu dân


Bộ đội Biên phòng huyện Mường Khương hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.


Đại úy Ngô Tiến Tứ, cán bộ Đồn BP Pha Long được chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Pha Long từ tháng 12-2008 theo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh Lào Cai với các huyện biên giới trong tỉnh. Là xã khó khăn của huyện Mường Khương, Pha Long có 16 thôn, bản, 12 dân tộc anh em sinh sống (trong đó chủ yếu là người Mông) với hơn 90% số hộ nghèo; đội ngũ cán bộ của xã vừa thiếu, vừa yếu. Để gánh vác được hai vai: vừa là sĩ quan BĐBP, vừa là cán bộ xã, Đại úy Tứ đã phải tự học hỏi nghiệp vụ công tác Đảng và kinh nghiệm công tác của các cán bộ đi trước. Trước khi được tăng cường về xã, anh đã nắm rõ địa bàn, hiểu phong tục, tập quán của đồng bào, nên khi nhận nhiệm vụ mới đã nhanh chóng vào cuộc. Thực tế nền nếp làm việc của cán bộ cơ sở vùng cao còn nhiều bất cập: công chức xã 9-10 giờ sáng mới đến trụ sở; chưa nói tới cán bộ ban, ngành, đoàn thể... Để chấm dứt tình trạng trên, anh khởi thảo quy chế làm việc của Đảng ủy, UBND và các thôn; lập bảng chấm công, quy định cán bộ đi làm muộn bị trừ lương và duy trì giao ban vào sáng thứ sáu hằng tuần để đánh giá công việc… Bản thân Tứ và các đảng ủy viên gương mẫu làm trước, từ đó cán bộ cơ sở làm theo. Đến nay, đội ngũ cán bộ xã Pha Long đã quen với nền nếp làm việc khoa học. Nhờ phân công rõ người, rõ việc nên nghị quyết của Đảng ủy xã sau khi ban hành đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tiêu biểu như chủ trương xóa nhà tạm năm 2009, sau khi Đảng ủy xã ra nghị quyết, UBND và các ngành, đoàn thể đã tích cực vào cuộc, giúp được 37 hộ xóa nhà tạm.

Đại úy Nguyễn Ngọc Thanh (Đồn BP Tả Gia Khâu) được đảng viên Đảng bộ xã Dìn Chin bầu vào cấp ủy với số phiếu cao trong kỳ đại hội (ĐH) Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua. Đảm trách cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, anh đã tham mưu giúp Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết, quy chế hoạt động; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, quy hoạch, quản lý cán bộ… Với việc cử 10 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng (trong đó có 7 đồng chí đã được kết nạp Đảng), Đại úy Thanh đã cùng Đảng bộ xã giúp thôn Mào Sao Chải ''xóa trắng'' đảng viên; cùng cấp ủy vận động 20 lượt cán bộ xã, thôn đi học, nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lợi ích kép

Đại tá Lương Văn Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai cho rằng chủ trương tăng cường cán bộ BĐBP cho các xã biên giới mang lại lợi ích kép: vừa hỗ trợ các xã xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, vừa củng cố quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để BĐBP hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tăng cường cán bộ, sĩ quan cho 18 xã biên giới. Chỉ sau thời gian ngắn về địa phương, cán bộ BĐBP đã tham mưu cho cấp ủy địa phương nâng cấp 13 chi bộ cơ sở thành đảng bộ, xóa 18 thôn, bản ''trắng'' đảng viên. Riêng năm 2010, BĐBP giúp đảng ủy các xã biên giới tổ chức thành công ĐH nhiệm kỳ 2010-2015, thành lập mới 10 chi bộ, bổ sung 26 cán bộ cơ sở thôn, bản; tư vấn cho các xã thực hiện tốt công tác quy hoạch, ổn định dân cư, di dân ra sát biên giới… Cán bộ BĐBP có mặt mọi lúc, mọi nơi để vận động đồng bào các dân tộc mở rộng diện tích canh tác, thâm canh tăng từ 1 lên 2 vụ, chuyển hàng trăm hécta nương rẫy thành ruộng cấy lúa nước 2 vụ. Những vùng đất đồi núi cằn cỗi ở các xã Nậm Chạc, A Mú Sung, Bản Qua (huyện Bát Xát) đã trở thành nương chè, nương ngô xanh tốt, cho năng suất cao. Nhờ BĐBP, bà con ở các xã Bản Lầu, Nậm Chảy (huyện Mường Khương) đã biết ứng dụng khoa học vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ, vươn lên khá và giàu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội Biên phòng tiếp sức cho hệ thống chính trị cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.