Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Lê Hoàn - Ngọc Hà| 07/05/2011 06:24

(HNM) - Sáng 6-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại huyện Thạch Thất.


Thời gian qua, cả 3 nhiệm vụ này được huyện Thạch Thất triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ. Huyện ủy đã chú trọng đổi mới công tác quán triệt, học tập nghị quyết hiệu quả, gắn với xây dựng chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá là: cải cách hành chính, công tác cán bộ và xây dựng nông thôn mới. Huyện Thạch Thất đã có sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ như, làm việc với 9 ngân hàng trên địa bàn cho vay đúng mục đích, tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo vay vốn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật.

Đồng chí Nguyễn Công Soái chỉ đạo Huyện ủy Thạch Thất tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trong đó chú ý tuyên truyền quan điểm, tư tưởng đổi mới cho cán bộ, đảng viên. Trong năm 2011, Huyện ủy cần tập trung xây dựng các chương trình công tác mới, trong đó phải tập trung vào chương trình công tác xây dựng Đảng, tăng cường bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội; tiếp đó là xây dựng đề án về cải cách hành chính, đánh giá cán bộ… làm căn cứ cho cơ sở thực hiện. Về công tác bầu cử, huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tọa đàm, nghiên cứu tiểu sử, tổ chức các cuộc tiếp xúc để cử tri hiểu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, tiểu sử, quá trình cống hiến, trình độ chuyên môn của ứng cử viên để có sự lựa chọn đúng đắn; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử thực hiện đúng quy trình và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Mặt khác, tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, tập trung nguồn kinh phí đã tiết kiệm được để đầu tư xây dựng nông thôn mới.

* Cùng ngày, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP dẫn đầu đoàn kiểm tra làm việc với Quận ủy Cầu Giấy. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những thành tựu bước đầu của quận Cầu Giấy trong việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và công tác tổ chức bầu cử. Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử, lãnh đạo quận cần tập trung chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết cụ thể, có kết quả những bức xúc dân sinh kết hợp với làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.