Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri

Nhóm PV Nội chính| 07/05/2011 06:44

(HNM) - Tiếp tục các hoạt động tiếp xúc cử tri vận động ứng cử, hôm qua 6-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII tại các đơn vị bầu cử số 2, 5, 6, 7, 9, 10 đã tiếp xúc với cử tri các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Thanh Oai, Long Biên và Sóc Sơn (Hà Nội).


Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri đã nghe MTTQ các quận, huyện giới thiệu tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên. Lần lượt các ứng cử viên trình bày chương trình hành động để vận động bầu cử. Chương trình đều nêu rõ trách nhiệm của người đại biểu dân cử, nếu trúng cử sẽ luôn gần gũi lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của cử tri, phản ánh trung thực những ý kiến chính đáng đến QH, đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những vấn đề mà cử tri kiến nghị, tích cực giám sát việc giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội và tham gia quyết nghị những vấn đề quan trọng của đất nước. Các hội nghị đều dành phần lớn thời gian để cử tri trao đổi, kiến nghị với các ứng cử viên về những vấn đề đang là mối quan tâm chung của cử tri thành phố và cả nước hiện nay.


Cử tri quận Hai Bà Trưng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Linh Tâm


*Tại Đơn vị Bầu cử số 2, các ứng cử viên gồm bà Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Hóa học Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên - Môi trường và Phát triển cộng đồng; ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Toàn Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội; bà Ngô Thị Lan Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kim Anh; ông Đỗ Kim Tuyến, Thiếu tướng, Tổng Cục phó Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng. Cùng dự có bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.

Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri quận Hai Bà Trưng tin tưởng với cương vị mà các ứng cử viên đang đảm trách, đặc biệt là đối với ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nếu trúng cử đại biểu QH các ứng cử viên sẽ đề xuất các chủ trương, chính sách, tạo điều kiện để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế của Thủ đô 1000 năm tuổi.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Phạm Quang Nghị đã chia sẻ, trao đổi và đưa ra những giải pháp của thành phố để giải quyết những vấn đề cử tri đang quan tâm hiện nay về các chính sách đối với cán bộ cơ sở, sự gia tăng của giá cả hàng hóa, dịch vụ, những chậm trễ trong thi công các công trình, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo... Cùng với 4 ứng cử viên Đơn vị Bầu cử số 2, ông Phạm Quang Nghị bày tỏ mong muốn trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thường xuyên liên hệ, đoàn kết, gắn bó mật thiết với cơ quan, đồng chí, với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề đồng bào đang quan tâm, bức xúc.

*Tại huyện Hoài Đức (thuộc Đơn vị Bầu cử số 5), 5 ứng cử viên gồm ông Nguyễn Đức Chung, Đại tá, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; ông Đặng Văn Hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng; ông Vũ Nguyên Lâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức; bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Ủy viên UB về Các vấn đề xã hội của QH khóa XII, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp (thuộc Ủy ban Thường vụ QH) - đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nhất trí và đánh giá cao năng lực, chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn các ứng cử viên tiếp tục liên hệ mật thiết với nhân dân, cùng tham gia giải quyết những vấn đề khó và nhạy cảm như quản lý đất đai, việc làm cho người bị thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng…

*Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri trên địa bàn với 5 ứng cử viên đại biểu QH thuộc Đơn vị Bầu cử số 6 gồm: bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH, Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Nữ doanh nhân thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam; ông Trịnh Thế Khiết, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội; ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp Các hội KHKT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thanh, Thiếu tướng, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bí thư Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; ông Lê Truyền, cán bộ hưu trí, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.


Pa nô tuyên truyền về bầu cử trên tuyến phố Trần Nhân Tông.   Ảnh: Bảo Kha


Chương trình hành động của các ứng viên tập trung sâu vào lĩnh vực công tác của mình như: lao động việc làm, môi trường, bình đẳng giới, chính sách hậu phương quân đội và việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới… Các ứng cử viên đều xác định trách nhiệm nỗ lực không ngừng phấn đấu, tăng cường chức năng giám sát, gần dân để lắng nghe ý kiến của người dân, đem tiếng nói của cử tri đến Quốc hội và truyền đạt những chủ trương của Quốc hội đến người dân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần cao nhất.

*Cùng ngày, các ứng cử viên ĐBQH khóa XIII (Đơn vị Bầu cử số 7) gồm các ông, bà: Nguyễn Quốc Bình, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Hanel; Nguyễn Quang Huân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Thăng Long; Bùi Thị Thúy Mơ, Phó phòng Văn bản pháp quy thuộc Sở Tư pháp Hà Nội; Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; Nguyễn Đình Quyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp QH khóa XII, Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng QH đã tiếp xúc với cử tri 21 xã, thị trấn và cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện Thanh Oai.

Các cử tri huyện Thanh Oai đã đánh giá cao chương trình hành động của mỗi ứng cử viên, ghi nhận nhiều chương trình mang tính thực tế cao, sát với nguyện vọng của nhân dân địa phương. Cử tri bày tỏ mong muốn, nếu trúng cử ĐBQH khóa XIII, các ứng viên sẽ thực hiện đúng những lời hứa của mình, mang tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân đến với diễn đàn của QH; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến và xây dựng các chính sách, luật và tăng cường hoạt động giám sát các vấn đề bức xúc mà cử tri kiến nghị.

*Tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Long Biên, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Đơn vị Bầu cử số 9 gồm ông Nguyễn Ngọc Bảo, UVTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Việt Hà; ông Nguyễn Tất Đạt, giảng viên đại học Học viện Hành chính, thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thẩm phán, Chánh án TAND TP Hà Nội; bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, Ủy viên BCH Đảng bộ Các cơ quan TP, Bí thư Đảng ủy cơ quan; ông Trần Văn Thành, Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Diplomat đã lần lượt trình bày chương trình hành động, đi thẳng vào những nội dung dự kiến sẽ làm khi trúng cử.

Cử tri quận Long Biên mong muốn khi thực hiện chương trình hành động của mình, các ứng cử viên quan tâm hơn nữa tới đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và những vấn đề bức xúc trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, quản lý đất đai, thực thi pháp luật, giải quyết việc làm cho người lao động...
*Ủy ban MTTQ huyện Sóc Sơn đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên ĐBQH khóa XIII - Đơn vị Bầu cử số 10, gồm ông Đặng Minh Châu (Thích Bảo Nghiêm), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Cử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mê Linh; ông Phạm Huy Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII; ông Ngô Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn.

Nhiều ý kiến đề nghị các đại biểu sau khi trúng cử cần tăng cường hoạt động giám sát, góp phần giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, đặc biệt quan tâm tới những vấn đề trên địa bàn huyện.

*Cùng ngày, tại quận Đống Đa (Đơn vị Bầu cử số 3), Ủy ban MTTQ quận đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 8 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 là: Ông Đặng Đình An, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Nhiếp ảnh thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội; Nguyễn Hữu Độ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội; Nguyễn Trường Giang, chuyên gia tư vấn Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và xây dựng TST; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên BCH Thành đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội quận, Ủy viên Ủy ban MTTQ quận, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN quận, Ủy viên BCH LĐLĐ quận, Ủy viên BCH Hội Luật gia quận, Hội thẩm nhân dân TAND quận Đống Đa; Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội); Diệp Hoài Nam, Phó Giám đốc Nhà máy Nước Ngọc Hà - Công ty Nước sạch Hà Nội; Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa; Nguyễn Bích Thủy, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Tiếp dân và Thông tin, Ủy viên BCH Công đoàn cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND TP Hà Nội.

Sôi nổi trao đổi về các vấn đề quan tâm mà các ứng cử viên nêu, một số cử tri đòi hỏi các chương trình hành động phải cụ thể hơn, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm mục đích nâng cao chất lượng dân sinh. Cử tri mong muốn được khắc phục tình trạng thiếu trường mầm non công lập, nhà văn hóa, chợ; chung cư cũ xuống cấp, chật hẹp, đường xuống cấp, cần phải cải tạo gấp...

*Tại Đơn vị Bầu cử số 22 (huyện Mê Linh), 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội gồm: Ông Hoàng Công Đáng, Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong, Mê Linh; Lê Văn Hoạt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh; Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; Nguyễn Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông TV Shoping; Nguyễn Thị Ngà, Ủy viên Trung ương Đoàn, Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Thành đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội đã tiếp xúc với hơn 140 cử tri 9 xã, thị trấn của huyện.

Sau khi nghe ứng cử viên trình bày chương trình hành động, với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, cử tri đã trao đổi, đặt nhiều câu hỏi đối với ứng cử viên và mong muốn được đáp ứng giải quyết về nhiều vấn đề trên địa bàn như: đất dịch vụ và việc sử dụng đất; vấn đề về bảo vệ, chống ô nhiễm môi trường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.