Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngành kiểm sát cần nỗ lực tham gia vào quá trình cải cách tư pháp

Đà Đông| 23/06/2011 06:24

(HNM) - Ngày 22-6, tại TP Hồ Chí Minh, Viện KSND Tối cao đã tổ chức hội nghị toàn ngành năm 2011. Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã lưu ý những hạn chế mà ngành cần khắc phục trong thời gian tới như việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ...

Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã lưu ý những hạn chế mà ngành cần khắc phục trong thời gian tới như việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ; đồng thời yêu cầu ngành kiểm sát phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động, tổ chức cán bộ, hoàn thiện thể chế pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; nhanh chóng xây dựng các chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ của ngành và từng đơn vị.

Đặc biệt, ngành cần nỗ lực tham gia vào quá trình cải cách tư pháp, bảo đảm tính khách quan, tuân thủ pháp luật trong hoạt động tố tụng, điều tra, xét xử, tránh bỏ lọt tội phạm, tránh oan sai...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành kiểm sát cần nỗ lực tham gia vào quá trình cải cách tư pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.