Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lực lượng An ninh nhân dân đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thành Tâm| 12/07/2011 06:43

(HNM) - Ngày 11-7, Bộ Công an tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946/12/7/2011).


65 năm qua, lực lượng ANND đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng và an ninh quốc gia. Những thành tích, chiến công của lực lượng ANND là sự kết tinh của lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, là biểu hiện cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, 65 năm qua, lực lượng ANND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II; trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Trung tướng Trần Đại Quang, UVBCT, Thứ trưởng Bộ CA; Huân chương Quân công hạng Ba cho các đồng chí: Trung tướng Tô Lâm, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ CA; Trung tướng Lê Quý Vương, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ CA; Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng An ninh nhân dân đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.