Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học viện Kỹ thuật quân sự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Đình Xuân| 28/10/2011 15:23

(HNMO) - Ngày 28-10, Học viện Kỹ thuật quân sự (KTQS)-Bộ Quốc phòng đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống (28-10-1966/28-10-2011) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước tặng.

Trung tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng của Học viện KTQS.

Trung tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao bằng chứng nhận Huân chương Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Học viện KTQS.

Từ Phân hiệu II Đại học Bách khoa đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 45 năm qua, Học viện KTQS đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, gần 4000 thạc sĩ và hơn 200 tiến sĩ, cùng hàng chục nghìn học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo chức danh và đào tạo hợp tác quốc tế.

Đội ngũ giảng viên của học viện hiện có hơn 80% trình độ sau đại học, trong đó 36,25% tiến sĩ, tiến sĩ khoa học; 40% đào tạo chính quy ở nước ngoài, bảo đảm cho Học viện triển khai gần 100 chương trình đào tạo với hàng nghìn chuyên ngành, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho quân đội và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5 năm (2006-2011), Học viện chủ trì và tham gia thực hiện 15 dự án khoa học-công nghệ lớn, gần 200 đề tài, dự án khoa học-công nghệ cấp Nhà nước, bộ, ngành và 269 đề tài cấp cơ sở.

Từ nay đến năm 2020, Học viện tiếp tục tập trung lực lượng, trí tuệ, đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác giáo dục-đào tạo; phát triển khoa học-công nghệ quân sự, chú trọng các chương trình trọng điểm, các hướng nghiên cứu mũi nhọn không chỉ của quân đội mà trong phạm vi toàn quốc, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ vào thực tiễn quân sự, quốc phòng. Học viện đầu tư xây dựng, nâng cao tiềm lực khoa học-công nghệ, chú trọng liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế trong giáo dục-đào tạo, xứng đáng là nhà trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm đào tạo uy tín cao trong khu vực và tiếp cận trình độ với các nước công nghiệp phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học viện Kỹ thuật quân sự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.