Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trách nhiệm của báo chí là đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng

Hiền Chi| 29/03/2012 14:07

(HNMO) - Ngày 29-3, tại Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương (TƯ) và Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Dự hội nghị có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ TT-TT; đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí; Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập các cơ quan báo chí TƯ và địa phương.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị TƯ 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết, trong đó, tập trung vào 4 vấn đề lớn: Sự cần thiết phải bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng; Mục đích, yêu cầu và phạm vi của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã có riêng một nội dung về chấn chỉnh hoạt động thông tin, tuyên truyền; quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; chú trọng việc nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống... Bên cạnh đó, công tác tập trung chấn chỉnh, quản lý thông tin trên mạng Internet cũng là nội dung được quan tâm, đòi hỏi cán bộ làm công tác quản lý cần nâng cao nâng cao năng lực quản lý cho hiệu quả. Ngay sau hội nghị này, bằng tấm lòng, nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, các cơ quan báo chí sẽ có những đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền của báo chí làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về Nghị quyết TƯ 4 đối với sự nghiệp xây dựng Đảng. Các cơ quan báo chí căn cứ vào tôn chỉ mục đích, bằng sự sáng tạo, thực hiện việc tuyên truyền một cách sát thực, mở các chuyên trang, chuyên mục, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng nhân tố mới. Báo chí cần gắn việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết TƯ 4 với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với Nghị quyết TƯ 2 về triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, với Nghị quyết TƯ 4 về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng trong nhiệm kì khóa XI. Hàng tuần, hàng tháng các cơ quan báo chí có tổng kết đánh giá việc tuyên truyền về Nghị quyết TƯ 4 theo phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, khoa học, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cục, tránh phiến diện, một chiều; gắn định hướng lâu dài với chỉ đạo cụ thể; bình tĩnh, không nóng vội chủ quan, không xuê xoa hình thức. Các cơ quan báo chí cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, phóng viên trong cơ quan báo chí theo hướng bền vững, lâu dài; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát đạo đức nghề nghiệp của phóng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghiên cứu một số tài liệu quan trọng liên quan đến Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tập trung thảo luận và nghe giải đáp các vấn đề đại biểu quan tâm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trách nhiệm của báo chí là đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.