Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội nghiên cứu cơ chế đặc thù xây dựng chính quyền đô thị

Võ Lâm| 12/04/2012 06:21

(HNM) - Hôm qua 11-4, UBND TP Hà Nội đã có cuộc làm việc với đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình dẫn đầu nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp công tác.


Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm nghiên cứu, đề xuất TƯ giúp TP Hà Nội có cơ chế đặc thù về công tác cán bộ, công chức và tổ chức bộ máy chính quyền đô thị. Đề nghị này dựa trên cơ sở thực tiễn đang đòi hỏi ngày càng cao về tính chuyên nghiệp, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước ở đô thị, cũng như đội ngũ cán bộ, công chức liên quan.

Theo Chủ tịch UBND TP, cùng với việc kiện toàn bộ máy, Hà Nội đã chủ động nghiên cứu nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, tranh thủ sáng kiến trên cơ sở pháp luật cho phép. Tuy nhiên, để xây dựng chính quyền đô thị theo hướng hiện đại đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đòi hỏi phải có cơ sở pháp lý cụ thể, nhất là trong Hiến pháp và Luật Thủ đô. Vì vậy, UBND TP mong muốn Bộ Nội vụ quan tâm nghiên cứu và đề xuất cơ chế đặc thù, tăng cường phân cấp về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ cho Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết, Bộ Nội vụ đang tích cực nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách để ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng và hoàn thiện công tác cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ở địa phương. Ông cũng đề nghị Sở Nội vụ TP có báo cáo đề xuất về nhu cầu đặc thù cần tăng biên chế để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tế. Báo cáo cần phải có dẫn chứng cụ thể, bảo đảm tính thuyết phục của đề xuất. Đại diện Bộ Nội vụ cũng trả lời một số kiến nghị của UBND TP Hà Nội. Đáng chú ý, trong tháng 4 này, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định cuối cùng hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ công chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đồng ý đề xuất của TP về việc tái lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và sẽ chỉ đạo xem xét cụ thể về việc này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội nghiên cứu cơ chế đặc thù xây dựng chính quyền đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.