Theo dõi Báo Hànộimới trên

Định hướng để Hội Luật gia Việt Nam nâng cao chất lượng hoạt động

Lê Hoàn| 12/04/2012 06:23

Ngày 11-4, Ban Bí thư TƯ Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TƯ, ngày 18-8-2000 của BCT (khóa VIII)


Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, gần 12 năm thực hiện Chỉ thị số 56 -CT/TƯ, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Hội Luật gia Việt Nam đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56 -CT/TƯ gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tăng cường định hướng, giao nhiệm vụ để Hội Luật gia Việt Nam phát huy tốt vai trò của một tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp đặc thù. Hội Luật gia Việt Nam cần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Định hướng để Hội Luật gia Việt Nam nâng cao chất lượng hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.