Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn công tác của TP Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Lệ Hằng| 16/06/2012 06:03

(HNM) - Ngày 15-6, đoàn công tác của TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp do Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân dẫn đầu về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Đồng Tháp có thế mạnh về nông nghiệp và thủy sản, sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt trên 3 triệu tấn, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Tỉnh còn có nhiều loại cây trái nổi tiếng và vùng cây cảnh Sa Đéc gần 300ha với hàng trăm loại hoa, cây cảnh quý cung cấp cho cả nước và xuất khẩu. Nghề nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, nhất là cá tra và tôm càng xanh, hằng năm cung cấp cho chế biến và xuất khẩu trên 250 nghìn tấn cá, trên 2 nghìn tấn tôm càng xanh. Theo quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2020, dự kiến Đồng Tháp dành khoảng 2.970ha đất cho phát triển công nghiệp, gồm 8 khu công nghiệp và 31 cụm công nghiệp…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã nêu một số nội dung đề nghị TP Hà Nội quan tâm hỗ trợ, hợp tác; trong đó, đề nghị tạo điều kiện cho tỉnh Đồng Tháp tiếp cận các nhà đầu tư có năng lực để thực hiện đầu tư các dự án địa phương có lợi thế; hỗ trợ, tạo điều kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai tỉnh, TP. Hợp tác khai thác các tuyến, điểm du lịch Đồng Tháp - Hà Nội và hợp tác đầu tư, khai thác du lịch sinh thái gắn với lịch sử, như khu du lịch Xẻo Quýt, khu du lịch sinh thái Tràm Chim, Gò Tháp…

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã trao tặng tỉnh Đồng Tháp 5 tỷ đồng để xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách của tỉnh; thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn và thắp hương tưởng niệm tại khu mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Cao Lãnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác của TP Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.