Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại huyện Chương Mỹ

Vũ Thủy| 04/07/2012 05:47

(HNM) - Ngày 3-7, Đoàn kiểm tra số 2 Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) TP Hà Nội đã kiểm tra 5 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007PL của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện QCDC tại hai xã Trung Hòa và Lam Điền (Chương Mỹ).

Đoàn kiểm tra ghi nhận, 5 năm qua, hai xã Trung Hòa và Lam Điền đã kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh đến đông đảo nhân dân; vận động nhân dân đóng góp, kiên cố hóa hơn 90% đường làng, ngõ xóm, tạo tiền đề cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Riêng xã Trung Hòa, BCĐ thực hiện QCDC của xã đã chỉ đạo Hội Phụ nữ công khai chủ trương nguồn vốn cho vay ưu đãi với hội viên nghèo và đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân hơn 11 tỷ đồng. Xã Lam Điền đã công khai, dân chủ trong thực hiện chủ trương chuyển đổi 110ha cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi tập trung; đặc biệt nhân dân đã được bàn, quyết định mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa; công khai, dân chủ trong công tác lựa chọn cán bộ... Cũng do làm tốt công tác QCDC nên ở hai xã không có đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại huyện Chương Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.