Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kế hoạch hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố

Bách Sen| 08/09/2012 05:11

(HNM) - Ngày 7-9, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 5. Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã thẩm tra dự án Luật Phòng, chống khủng bố.

Dự án Luật Phòng, chống khủng bố gồm 8 chương, 57 điều, quy định chi tiết về tổ chức hoạt động phòng, chống khủng bố; phòng ngừa khủng bố; chống tài trợ khủng bố; hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố; trách nhiệm của cơ quan nhà nước về lĩnh vực này... Các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tán thành với hầu hết các điều khoản. Tuy nhiên, đa số các ý kiến cho rằng trong hợp tác quốc tế về chống khủng bố, phải lưu ý lĩnh vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các tổ chức quốc tế, thế lực thù địch lợi dụng để gây sức ép, chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta. Do đó, ban soạn thảo phải xây dựng mục này thật chi tiết, bảo đảm dễ vận dụng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và yêu cầu hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.