Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quảng An làm theo lời Bác

Nguyễn Linh| 28/09/2012 07:12

(HNM) - Trong khuôn viên xanh mướt và thơm mùi hoa dẻ, ông Ngô Xuân Đương bồi hồi nhớ lại kỷ niệm khó quên từ 50 năm trước. Đó là vào chiều 29-9-1962, xã Quảng An (thuộc huyện Từ Liêm, nay là phường Quảng An, quận Tây Hồ) đang tổng kết công tác vệ sinh, phòng bệnh thì Bác Hồ về thăm.

Trường Mầm non Quảng An đạt chuẩn quốc gia - một trong những công trình nổi bật của phường. Ảnh: Linh Tâm


Tại đình Quảng Bá, Bác Hồ đã nói chuyện với đông đảo bà con trong xã về công tác vệ sinh phòng bệnh và Người căn dặn: "Quảng An phải phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu toàn diện về vệ sinh phòng bệnh". Ông Đương lúc đó là Trạm trưởng Trạm xá xã, đã chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu của quê hương qua phong trào toàn dân xây dựng công trình giếng nước, nhà tắm, nhà vệ sinh. Từ một địa phương vốn có ổ đau mắt hột lưu cữu, người dân chuyên dùng nước hồ ao để sinh hoạt, đến năm 1965, xã Quảng An đã dẫn đầu huyện Từ Liêm về phong trào vệ sinh phòng bệnh. Từ một giếng nước sạch xây bằng tiền lương của Bác tặng, người dân Quảng An đã tập trung mọi nguồn lực, nhanh chóng đạt mục tiêu 100% số hộ gia đình có giếng nước sạch, nhà tắm, nhà vệ sinh 2 ngăn; xóa bỏ hẳn tình trạng sử dụng nước ao hồ trong sinh hoạt; nhà nào cũng trồng và sử dụng thuốc nam…

Năm 1995, từ khi chuyển từ xã lên phường, phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, Quảng An đã có những bước tiến vượt bậc. 100% diện tích rau màu chuyển đổi sang trồng hoa, cây cảnh. Dịch vụ du lịch, thương mại, phát triển đem lại diện mạo hiện đại, văn minh. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, văn hóa - xã hội phát triển, an ninh chính trị được bảo đảm. Năm năm gần đây, thu ngân sách bình quân hằng năm của xã đạt hơn 34 tỷ đồng (chiếm hơn 50% tổng thu ngân sách khối phường của quận). Chè sen Quảng An đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, niềm tự hào của người Việt Nam. Giá trị sản xuất nông nghiệp hằng năm đạt hơn 10 tỷ đồng, trung bình 1 hécta đất canh tác đạt hơn 220 triệu đồng, đời sống người dân ngày càng thịnh vượng.

Không chỉ đạt nhiều thành tích cao trong phát triển kinh tế theo hướng CNH, HĐH, Quảng An luôn là điểm sáng của thành phố về công tác văn hóa xã hội. Ba trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia, nhiều năm liền là trường tiên tiến xuất sắc. Trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia; nhiều năm liền địa phương không có dịch bệnh. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chỉ còn dưới 0,6%; 100% hộ dân cư sử dụng nước sạch. Hệ thống đường giao thông giữa các khu dân cư, tổ dân phố được duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hằng tuần, xử lý triệt để các điểm rác lưu cữu. Nhiều con đường, đoạn đường tự quản được hội phụ nữ đảm nhận duy trì thường xuyên xanh - sạch - đẹp. Thực hiện Đề án 03 của Quận ủy Tây Hồ, năm 2011, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%; 38/42 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn Tổ dân phố văn hóa - sức khỏe; 6/10 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; toàn phường cơ bản đạt các tiêu chí của phường văn hóa Về Quảng An hôm nay có thể thấy diện mạo đô thị đang đổi mới toàn diện, văn minh và phồn thịnh từng ngày, môi trường sống trong lành, thân thiện, an ninh bảo đảm. Vì vậy, Quảng An đã trở thành sự lựa chọn của hơn 2.000 người thuộc 50 quốc gia về đây cư trú.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quảng An làm theo lời Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.