Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri Hà Nội mong muốn Luật Thủ đô sớm được thông qua

Đà Đông| 05/10/2012 06:41

(HNM) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội (QH) khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 22-10, ngày 4-10, các đại biểu QH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, 5, 7 và 8 đã tiếp xúc với cử tri các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Oai và Chương Mỹ.

Sau khi nghe các tổ đại biểu thông báo dự kiến chương trình kỳ họp, cử tri các đơn vị đã có nhiều ý kiến đóng góp với QH. Về việc Luật Thủ đô sẽ được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp này, cử tri mong muốn luật sớm được thông qua, trong đó có đưa ra những quy chế đặc thù để tạo hành lang pháp lý cho việc đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng nhập cư tràn lan, phát triển hạ tầng, quy hoạch đô thị...

Cử tri kiến nghị, tại Luật Đất đai (sửa đổi) cần nêu rõ trong GPMB phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Giá đền bù cần sát thực tế và kiên quyết thu hồi những dự án đã GPMB nhưng để hoang hóa không sử dụng gây lãng phí. Người dân cũng bức xúc trước tình trạng nhiều chủ đầu tư sau GPMB chỉ quan tâm tới xây dựng các công trình phục vụ mục đích kinh doanh, không quan tâm tới đào tạo nghề hoặc xây dựng các công trình dân sinh thiết yếu như trường học, trạm y tế…

Nhiều ý kiến đề nghị QH cần tăng cường công tác giám sát về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát việc dạy thêm và học thêm tràn lan, đặc biệt là tình trạng lạm thu tại các trường học; quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn hiện nay; tăng cường giám sát quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, nước…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri Hà Nội mong muốn Luật Thủ đô sớm được thông qua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.