Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh niên phải cùng tham gia giải quyết những việc khó, việc lớn ở cơ sở

Vân An| 14/10/2012 11:25

(HNMO) - Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012-2017, đã được khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đây là Đại hội đoàn thành phố đầu tiên sau khi Thủ đô Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính theo tinh thần Nghị quyết 15 của QH khóa XII.


Dự Đại hội có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ VN Phạm Thế Duyệt; Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Nguyễn Đắc Vinh; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến cùng đại diện các bộ, ban, ngành và 450 đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện cho các tầng lớp thanh niên tiêu biểu của Thủ đô.

Đặc biệt, Đại hội đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gửi lẵng hoa chúc mừng.


Với chủ đề "Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chăm lo, hỗ trợ thanh niên học tập, lao động, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ để xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại" và tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2007-2012; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2012-2017; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Theo Báo cáo của Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XIII trình Đại hội, nhiệm kỳ 2007-2012 đã kết thúc với những kết quả toàn diện trên các mặt công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, khẳng định sự nỗ lực vượt bậc của 109 cơ sở Đoàn, 8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn, 27.000 chi đoàn và hơn 672.000 đoàn viên. Vai trò, vị thế, uy tín của Đoàn thanh niên Thành phố ngày càng được khẳng định rõ nét và nâng lên một tầm cao mới, xứng đáng là nơi khởi xướng những phong trào hành động cách mạng trong thanh niên cả nước trong suốt chiều dài lịch sử của Thủ đô và dân tộc Việt Nam.

Trong 5 năm qua, đã có 8.043 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện với tổng kinh phí 255 tỷ đồng; có 11.025 đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích được thành lập với gần 138.300 hội viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội; gần 945.000 đoàn viên, thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm; hơn 239.900 thanh niên được kết nạp vào đoàn và gần 31.850 đoàn viên được kết nạp Đảng; 415 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên làm kinh tế...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban chấp hành Đoàn Thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, một số cơ sở Đoàn chưa nhanh nhạy trong việc nắm bắt và chưa định hướng kịp thời trước một số diễn biến tư tưởng, tình cảm, lối sống của thanh niên; đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là ở cơ sở còn thiếu và yếu nghiệp vụ, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, một số ít quá tuổi quy định, không còn tâm huyết và động lực phấn đấu; việc cụ thể hóa 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” tại không ít cơ sở đoàn còn chậm, thiếu sáng tạo nên kết quả triển khai chưa được như mong muốn…

Những kết quả, hạn chế trong hoạt động Đoàn Thành phố đã được các đại biểu tham dự Đại hội làm rõ, sâu sắc thêm qua các tham luận. Các ý kiến đã nhấn mạnh, mọi hoạt động của Đoàn phải thiết thực, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp và phát triển tài năng. Hoạt động phong trào cần có sự đầu tư chiều sâu, hướng về cơ sở, có sự lựa chọn mũi nhọn, sáng tạo trong triển khai, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc của Thành phố; coi trọng công tác cán bộ, đánh giá đạo đức và sử dụng đung năng lực, trình độ cán bộ, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên…

Bước sang nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội Đoàn Thành phố đã xác định 2 khâu đột phát trong cả nhiệm kỳ là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô.

Đại hội cũng xác định 10 chỉ tiêu và 10 chương trình, đề án, dự án lớn triển khai trong toàn Đoàn với mục tiêu: Xây dựng lớp thanh niên Hà Nội giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh thiếu nhi; phát huy tiềm năng to lớn và vai trò xung kích của tuổi trẻ góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 


Đại hội đặt mục tiêu khi kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017, sẽ có 100% cán bộ đoàn, 90% đoàn viên Hà Nội được tìm hiểu văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước và học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên; 100% đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị; Mỗi năm kết nạp từ 60.000-70.000 đoàn viên mới, tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng đạt trên 50% tổng số đảng viên mới được kết nạp; Phấn đấu mỗi năm tại các huyện ngoại thành Hà Nội, mỗi đoàn cơ sở trở lên có ít nhất 1 công trình thanh niên, ít nhất 70% chi đoàn có ít nhất 1 phần việc thanh niên hiệu quả thiết thực; Trên 30% thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được thu hút, tham gia các hoạt động của đoàn, hội, phấn đấu đến năm 2017, thành lập mới được từ 250-300 tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Hàng năm tư vấn, giới thiệu việc làm cho 50.000 đoàn viên thanh niên, phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên, tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho 150.000 đoàn viên thanh niên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tổng số dư nợ của thanh niên tại Ngân hàng chính sách đạt 200 tỷ đồng....

Những đóng góp và thành tích đặc biệt xuất sắc của Thành Đoàn Hà Nội đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước trong nhiệm kỳ qua đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã thay mặt Đảng, Nhà nước gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của Thành đoàn Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị một lần nữa biểu dương những thành tích của Đoàn Thanh niên Thành phố trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Thành ủy đánh giá, với nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Thủ đô đã kế thừa được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và Thủ đô, có những đóng góp lớn cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước, tổ chức được nhiều phong trào hoạt động có sức lan tỏa trong phạm vi cả nước, giải quyết được nhiều việc mới, việc khó, mang đậm dấu ấn và phong cách của tuổi trẻ Thủ đô. Nổi bật là các phong trào xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động xung kích, giúp nhau phát triển kinh tế… Chất lượng hoạt động Đoàn nhờ đó đã được cải thiện rõ rệt.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, nội dung, phương thức hoạt động của một số cơ sở Đoàn còn chậm đổi mới, chưa phát huy, thể hiện rõ vai trò trong việc chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng cho thanh niên; điều kiện học tập, nghiên cứu của thanh niên còn hạn chế; đời sống của một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên các tỉnh về sống và học tập tại Hà Nội, còn nhiều khó khăn; một bộ phận thanh niên kỹ năng ứng xử chưa đẹp, bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội…

Hoan nghênh các chỉ tiêu, giải pháp và các khâu đột phá của Đoàn Thanh niên Thành phố trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Phạm Quang Nghị đề nghị, các cơ sở Đoàn Thành phố cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng lý tưởng, giúp thanh niên có những nhận thức đúng đắn, làm tốt trách nhiệm công dân; gương mẫu đi đầu trong thực hiện chỉ thị của Thành ủy về nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn, bởi đây là đối tượng của cuộc vận động, đồng thời là chủ thể chính trong thực hiện; tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ Thủ đô thông qua các phong trào thiết thực, thiết thân với thanh niên như ứng xử trong văn hóa hàng ngày, giữ vệ sinh môi trường… Đặc biệt, Thành Đoàn cần coi trọng tổng kết thực tiễn và làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, tổ chức cho thanh niên cùng tham gia giải quyết những việc khó, việc lớn tại địa phương, đơn vị; Nâng cao hơn nữa tổ chức, sinh hoạt Đoàn, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm.

Bí thư cũng nhấn mạnh, Đại hội lần này cần lựa chọn những người mà tuổi trẻ Thủ đô có thể tin tưởng, giao trách nhiệm và tự hào vì họ để bầu vào Ban chấp hành thanh niên Thành phố nhiệm kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị đã trao tặng Đại hội bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ thảo luận về các chủ đề: Tuổi trẻ Thủ đô xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới; Tuổi trẻ Thủ đô hành động vì thành phố an toàn giao thông-văn minh đô thị; Tuổi trẻ Thủ đô xung kích thực hiện phong trào "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; Tuổi trẻ Thủ đô học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.

* Chiều cùng ngày, ĐH đã bầu 61 ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2012-2017). Ngay sau đó, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XIV đã bầu Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội gồm 19 thành viên. Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà tái trúng cử khóa XIV, nhiệm kỳ 2012-2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên phải cùng tham gia giải quyết những việc khó, việc lớn ở cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.