Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những chặng đường lịch sử

15/10/2012 06:14

Ngày 11-10-1954, Báo Thời Mới số 1 của Thủ đô phát hành ngay sau  ngày miền Bắc giải phóng một ngày. Báo in 4 trang. Đến năm 1961, Báo Thời Mới do Ban Mặt trận trung ương quản lý (là một trong 6 tờ báo của Mặt trận).

Đầu tháng 7-1955, Báo Hà Nội hằng ngày ra số 1. Đây là báo tư nhân, 4 trang, khổ 41x 52cm.

Ngày 26-2-1957, Thường vụ Thành ủy thông qua Nghị quyết 93/NQ-ĐBHN "Về việc xuất bản báo hằng ngày ở Thủ đô" làm công cụ đấu tranh của Đảng bộ; phản ánh ý kiến, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; biểu dương gương tốt, phê bình cái xấu trong đời sống.

Ngày 24-10-1957, Báo Thủ Đô ra số 1, in đen trắng, khổ 30x40cm. Đó là tiền thân của Báo Hànộimới. Trụ sở của báo ở số 6 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tổng biên tập báo là đồng chí Đinh Nho Khôi.

Ngày 23-6-1958, Thành ủy ra Nghị quyết số 162/NQ-ĐBHN cho phép mở rộng khuôn khổ Báo Thủ Đô lên 32,5x47cm, 4 trang.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những chặng đường lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.