Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Đ.H| 30/10/2012 12:23

(HNMO)- Sáng 30-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 10-2012.

Hội nghị đã triển khai các nội dung trọng tâm của công tác tuyên truyền trong tháng 11-2012. Trước hết, tập trung tuyên truyền “Kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XI” gắn với việc thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020”; 9 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XV); kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.

Bên cạnh đó, tuyên truyền ý nghĩa sự kiện và các hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2012). Theo đó, tập trung vào các nội dung chính: diễn biến cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ tháng 12-1972; nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” và phát huy tinh thần đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa hôm nay.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XV), trọng tâm là xây dựng Văn hóa giao tiếp nơi công cộng và công sở; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên, vận động nhân dân, cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện tốt Chương trình 02-CTr-TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống của nông dân giai đoạn 2010-2015”. Chú trọng công tác dồn điền, đổi thửa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; cơ giới hóa trong nông nghiệp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.