Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tương lai tòa án sẽ không phân theo địa giới hành chính

H.V| 07/11/2012 16:49

(HNMO) - Là 1 trong 3 thành viên Chính phủ tham gia giải trình chiều 7/11 tại Quốc hội, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cho biết, theo lộ trình cải cách tư pháp, nước ta sẽ xây dựng tòa án 4 cấp, không theo địa giới hành chính.


Theo Chánh án, với các vụ án hành chính, đặc biệt về đất đai, hiện ngành tòa án đang giải quyết theo 2 cấp: sơ thẩm ở cấp huyện và phúc thẩm ở cấp tỉnh. Qua đánh giá, nhiều vụ án sơ thẩm đã được giải quyết tốt, nhưng cũng có những vụ bị hủy, sửa, có những vụ thẩm phán khi giải quyết nể nang người có thẩm quyền ở địa phương nên không hủy quyết định hành chính sai….


Để khắc phục tình trạng này, tương lai, tòa án sẽ không còn được phân theo địa giới hành chính nữa, mà chỉ phân theo 4 cấp xét xử. Như vậy, tòa án sẽ không còn gắn với chính quyền địa phương nữa nên tính độc lập sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, trước mắt, để góp phần giải quyết những các khiếu nại, tố cáo về đất đai, với những vụ án hành chính đất đai phức tạp, tòa cấp tỉnh sẽ trực tiếp xử sơ thẩm, tòa tối cao sẽ xử phúc thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tương lai tòa án sẽ không phân theo địa giới hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.