Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống nông dân

Chí Kiên| 29/11/2012 06:07

(HNM) - Ngày 28-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa, Hội Nông dân TP về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm trang trại nuôi cá của gia đình ông Ngô Trung Tuyến (thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa). Ảnh: Viết Thành


Theo lãnh đạo Ứng Hòa, năm 2012 GDP của huyện ước đạt trên 1.272 tỷ đồng (tăng 9%) trong đó ngành nông nghiệp đạt 516,2 tỷ đồng (tăng 3%), giá trị bình quân trên một hécta đất nông nghiệp đạt 94 triệu đồng. Công tác dồn điền đổi thửa lần hai cơ bản hoàn thành với 122/138 thôn hoàn thành giao ruộng tại thực địa, 16 thôn còn lại sẽ giao ruộng trong tháng 12-2012. Thu nhập bình quân từ những mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp đạt 1,332 tỷ đồng/trang trại. Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn còn chậm; chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sản xuất chưa cao, năng lực cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp và làng nghề thấp; đời sống nông dân còn nhiều khó khăn (thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/năm), tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao 9,36%. Trong xây dựng NTM Ứng Hòa cũng đang gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí.

Theo báo cáo của Hội Nông dân TP Hà Nội, năm 2012 Hội Nông dân các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông dân phát triển kinh tế nâng cao đời sống, đã có 284.723 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, trong đó cấp trung ương có 878 hộ; các cấp hội đã đào tạo nghề cho 11.343 lao động…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, Hà Nội đã làm rất nhiều cho khu vực nông nghiệp, nông thôn nhưng khả năng, tiềm lực vẫn chưa được triệt để khai thác. Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện Ứng Hòa tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống nhân dân; sớm xây dựng quy hoạch sử dụng đất, coi đây là nhiệm vụ quan trọng số 1, trên cơ sở này mới tính toán để cho nông dân thuê đất lâu dài, ổn định phát triển sản xuất. Sở NN&PTNT Hà Nội sớm tổ chức đánh giá tổng kết mô hình trang trại chăn nuôi, trồng trọt để rút kinh nghiệm, đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho các trang trại về thuê đất, tiếp cận vốn ngân hàng. Đội ngũ cán bộ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải gần dân, sát dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để giải quyết những việc sát với cuộc sống dân sinh. Làm tốt những việc này người dân sẽ yên tâm lao động và sinh sống trên chính mảnh đất quê hương để góp phần xây dựng khu vực ngoại thành ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã thăm hai mô hình kinh tế tại thôn Nội Xá, xã Vạn Thái (Ứng Hòa). Bí thư Thành ủy đã dành nhiều thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và vướng mắc của các hộ dân trong quá trình triển khai xây dựng trang trại và đánh giá, những mô hình này đã mở hướng làm giàu cho nông dân xã Vạn Thái nói riêng và nông dân trong toàn TP nói chung. Bí thư Thành ủy chỉ đạo các ngành NN&PTNT, tài nguyên môi trường, tài chính, ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ để sớm tháo gỡ những khó khăn về thuê đất, vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cây giống và con giống mới... giúp nông dân yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một hécta đất nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn nhằm phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống nông dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.