Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng thời lượng đợt cao điểm tuyên truyền

Khánh Thu| 01/12/2012 06:59

(HNM) - Sáng 30-11, Ban chỉ đạo (BCĐ) Kỷ niệm 40 năm chiến thắng

Trong đó, chú trọng tăng thời lượng đợt cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" từ nay đến hết ngày 30-12.  Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" TP Hà Nội Tưởng Phi Chiến chủ trì cuộc họp.

Bám sát sự chỉ đạo của BCĐ TP Hà Nội, các sở, ban, ngành, đơn vị trong toàn TP đã tích cực, chủ động tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, khẩn trương triển khai các nội dung công tác thuộc lĩnh vực được phân công một cách kịp thời, hiệu quả, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức, thường xuyên, sâu rộng. Đáng chú ý, hội thảo khoa học cấp Nhà nước "Điện Biên Phủ trên không - Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam" do UBND TP và Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chuẩn bị, tổ chức, đã hoàn thành tốt. Ban Tuyên giáo Thành ủy hoàn tất việc in ấn, phát hành 2.000 cuốn "Hào khí Thăng Long  - 12 ngày đêm 1972", phát hành 39.000 bản phụ trương đặc biệt "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, những ngày rực lửa hào hùng tháng 12-1972".

Báo Hànộimới tổ chức các chuyên trang, trưng bày triển lãm hiện vật chế tạo từ bom đạn Mỹ "Tôi kể chuyện này", đăng tải nhiều tin, bài viết đẩy mạnh tuyên truyền nội dung kỷ niệm. Đài PT-TH Hà Nội tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Bản hùng ca Hà Nội", sản xuất 30 phóng sự ngắn và phát sóng các chương trình cho đợt tuyên truyền kỷ niệm. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: 40 năm oanh liệt và tự hào" cấp thành phố thu hút gần 500.000 bài dự thi, trong đó gần 1.300 bài thi được trình bày công phu. Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ đã tổ chức hội nghị tuyên truyền điểm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - chiến thắng lịch sử, chiến thắng của nghệ thuật quân sự đặc sắc Việt Nam" cho hơn 1.000 sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Theo kế hoạch, công tác tu bổ, tôn tạo, xây dựng bia chiến tích tại 7 điểm máy bay B52 bị bắn rơi sẽ hoàn thành vào ngày 10-12

Trưởng BCĐ Tưởng Phi Chiến yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị bám sát kế hoạch và nhiệm vụ được giao, tích cực hoàn thành các phần việc bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian. Trong đó, tập trung triển khai đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền, cổ động, nhất là trong đợt cao điểm tuyên truyền từ ngày 18 đến ngày 30-12; xây dựng kịch bản, chương trình chi tiết cho các sự kiện lớn trong tháng 12; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong 12 ngày đêm chiến đấu chống máy bay Mỹ. Các đơn vị tập trung hoàn thành báo cáo, kế hoạch, kịch bản, trình BCĐ Kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" TP trong ngày 3-12.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng thời lượng đợt cao điểm tuyên truyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.