Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Bưởi

Quang Anh| 12/12/2012 12:19

(HNMO) - Sáng nay (12/12/2012) Đảng ủy, UBND phường Bưởi, quận Tây Hồ đã tổ chức khánh thành Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Bưởi và Nhà văn hóa truyền thống của phường tại đình Võng Thị, Phố Trích Sài, phường Bưởi.



Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Bưởi cao 11m



Công trình được khởi công từ tháng 5/2012 với tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng (trong đó có hơn 1,1 tỷ đồng được huy động bằng nguồn xã hội hóa) trên diện tích 2000 m2 đất tại gần đình Võng Thị, Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ. Dự án gồm các hạng mục chính là Đài tưởng niệm (xây bằng xi măng, ốp đá, cao 11m), Nhà truyền thống, Nhà soạn lễ và các hạng mục phụ trợ như: hồ, sân vườn, tường rào, hệ thống cấp, thoát nước, chiếu sáng... 




Lãnh đạo TP và quận Tây Hồ thắp hương trước Đài Liệt sĩ



Theo ông Phan Lăng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Bưởi, thể theo nguyện vọng của nhân dân địa phương di tích Đình làng An Thọ đã được Sở VH-TT, UBND quận Tây Hồ chấp thuận chủ trương khôi phục. Từ giữa năm 2010 UBND phường đã tổ chức thăm dò, xin ý kiến và được sự đồng thuận cao của nhân dân, Đảng ủy, HĐND, MTTQ và các đoàn thể trong phường về việc lấy 2.000m2 đất cạnh đình Võng Thị để xây dựng khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời trả lại toàn bộ diện tích đất ở 528 Thụy Khuê để khôi phục lại Đình An Thọ. Ngày 30/3/2012, UBND quận Tây Hồ đã ban hành quyết định 651/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng khu Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Bưởi và giao UBND phường Bưởi làm chủ đầu tư. Đến nay, công trình đã hoàn thành, đáp ứng được sự mong mỏi của đông đảo nhân dân và các thân nhân liệt sĩ trong phường...


Cắt băng khánh thành công trình



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ đã đánh giá cao ý nghĩa của công trình, đồng thời cho rằng, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Bưởi là công trình thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân quận Tây Hồ nói chung và phường Bưởi nói riêng trong việc ghi nhận công lao, cũng như những hy sinh to lớn của hơn 210 liệt sĩ tại địa phương trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc. Ngoài ra đây còn là một công trình kỷ niệm, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng tốt cho các thế hệ mai sau.


Đông đảo người dân địa phương tới thắp hương
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Bưởi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.