Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia

Ngọc Hà| 13/12/2012 22:15

(HNMO) - Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị nước CHDCND Lào, Đoàn cán bộ cấp cao TP Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Somdech Hunsen tiếp Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.


Ngày 13-12, Đoàn đã tới chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Somdech Heng Samrin, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Somdech Hunsen, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ TƯ Đảng Nhân dân Campuchia kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Say Chhum và hội đàm với Đô trưởng Phnôm Pênh Kep Chukterma.

Tại cuộc gặp gỡ với Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Somdech Heng Samrin bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Hà Nội sẽ ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước Việt Nam. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ mong muốn, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, với vai trò quan trọng của mình, tích cực đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, cũng như giữa Thủ đô hai nước. Chủ tịch Quốc hội Somdech Heng Samrin và Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đều vui mừng trước sự phát triển ngày càng lớn mạnh của mỗi quốc gia, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của Việt Nam và Campuchia đang ngày càng được mở rộng, toàn diện và sâu sắc hơn.

Tại cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Somdech Hunsen, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước và hai bên cần gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã thông báo với Thủ tướng Hunsen những hợp tác mới giữa Thủ đô hai nước. Trong đó, hai Thủ đô sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác trên nhiều mặt. Với tình cảm đặc biệt dành cho nhân dân Campuchia nói chung và Thủ đô Phnôm Pênh nói riêng, TP Hà Nội luôn mong muốn chia sẻ, đóng góp cho sự phát triển đi lên của nước bạn. Để thể hiện tình cảm đặc biệt này, TP Hà Nội sẽ xây dựng tặng Thủ đô Phnôm Pênh một ngôi trường trị giá khoảng 2 triệu USD.

Đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn cán bộ cấp cao TP Hà Nội lần này, Thủ tướng Somdech Hunsen tin tưởng tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ ngày càng được vun đắp, lớn mạnh không ngừng, nhất là thông qua những mối quan hệ, hợp tác cụ thể giữa các cấp, các ngành và nhân dân hai nước, trong đó có mối quan hệ Hà Nội và Phnôm Pênh. Thủ tướng Somdech Hunsen nhấn mạnh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng hết sức để phát triển mối quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng sâu sắc hơn.

Gặp gỡ Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ TƯ Đảng Nhân dân Campuchia kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Say Chhum, Bí thư Thành ủy thông báo tình hình Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ TP Hà Nội, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI). Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ TƯ Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum bày tỏ vui mừng trước những bước tiến ngày càng lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ TP Hà Nội, đồng thời khẳng định luôn luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng ngày càng sâu sắc. Đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của Thủ đô Hà Nội đối với Thủ đô Phnôm Pênh, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ TƯ Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum nhấn mạnh trên cương vị của mình sẽ tích cực ủng hộ, vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp này ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã có cuộc hội đàm với Đô trưởng Phnôm Pênh Kep Chukterma, cố vấn của Thủ tướng Hunsen kiêm Bí thư Thành ủy Đảng Nhân dân Campuchia TP Phnôm Pênh. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ vui mừng nhận thấy sự đổi thay, tiến bộ của đất nước Campuchia nói chung và Thủ đô Phnôm Pênh nói riêng. Chia sẻ những thành tựu cùng những vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy mong muốn hai Thủ đô sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau cùng phát huy thế mạnh, giải quyết những bất cập hiện nay. Bí thư Thành ủy đề nghị hai Thủ đô tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác giữa các cấp, các ngành với nhau. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như đầu tư sản xuất kinh doanh, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, đặc biệt là du lịch và quản lý, khai thác di sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.