Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Nhiều nội dung cần làm rõ

An Trân| 15/12/2012 06:07

(HNM) - Chiều 14-12, phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc. Trước đó, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tiếp thu các ý kiến tại kỳ họp thứ tư của QH, Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày đã giải trình, bổ sung nhiều nội dung được các đại biểu quan tâm. Liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Dự thảo trình UBTVQH lần này được chỉnh lý theo hướng người bị thu hồi đất thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng. Nếu không có đất thì được bồi thường bằng tiền, bảo đảm đủ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tương đương với giá trị quyền sử dụng đất của đất bị thu hồi. Chỉnh lý quy định về thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn theo hướng thống nhất giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh; chỉnh lý quy định tại khoản 3 Điều 131 để bảo đảm việc thu hồi phần diện tích đất liền kề công trình kết cấu hạ tầng và vùng phụ cận phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Tại phiên họp, nhiều thành viên UBTVQH tỏ băn khoăn trước hàng loạt vấn đề chưa được làm rõ trong Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, như phân định rõ thực chất quyền sở hữu và quyền sử dụng; cấp các loại giấy chứng nhận về đất; căn cứ phân loại đất; giải pháp bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch, đặc biệt là giữ đất trồng lúa…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Nhiều nội dung cần làm rõ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.