Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng ủy phường Khương Trung (Thanh Xuân) kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4

Lê Hoàn| 27/12/2012 06:12

(HNM) - Chiều 26-12, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến đã dự hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) của tập thể và cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến yêu cầu tập thể và từng cá nhân phát huy tinh thần tự giác kiểm điểm nghiêm túc 3 nội dung nghị quyết đề cập và 2 nội dung Quận ủy Thanh Xuân gợi ý kiểm điểm sâu. Đó là, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy cần làm rõ hạn chế trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết một số vụ việc tồn đọng tại khu vực hồ Đầm Hồng, Đầm Sen; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn tại, vướng mắc. Đối với cá nhân đồng chí chủ tịch UBND phường cần kiểm điểm trách nhiệm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến nhấn mạnh, việc kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4 cần đi vào công việc cụ thể, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, trách nhiệm của tập thể, cá nhân…

Qua kiểm điểm cần làm rõ mối quan hệ giữa Đảng ủy với HĐND, UBND nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy phường Khương Trung (Thanh Xuân) kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.