Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Tư lệnh Thủ đô: Hoàn thành xuất sắc công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Nguyên Hoa| 29/12/2012 06:01

(HNM) - Sáng 28-12, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổng kết công tác Quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2012. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo dự và phát biểu chỉ đạo.



Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tặng Cờ quyết thắng cho các tập thể lập thành tích xuất sắc. Ảnh: Anh Quý

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2012. LLVT Thủ đô luôn kiên định, vững vàng, chấp hành nghiêm các chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình; phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô… Phong trào Thi đua quyết thắng được Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô. Phong trào đã kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Bộ Tư lệnh Thủ đô trong năm qua và nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2013, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TP. Trước hết, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy TƯ, Thành ủy Hà Nội, kế hoạch chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, UBND thành phố, chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, coi trọng xây dựng kế hoạch tổ chức, huy động lực lượng phương tiện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch UBND TP bày tỏ tin tưởng LLVT Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng để dành được nhiều thành tích mới, chiến công mới trong năm 2013 góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Thủ đô và đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Thủ đô: Hoàn thành xuất sắc công tác quốc phòng, quân sự địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.