Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP HCM: Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa thân yêu

Hà Minh Luân| 03/01/2013 15:47

(HNMO) - Ngày 3-1, tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP Hồ Chí Minh đã khai mạc ngày hội “Mùa xuân biển đảo”, tổ chức chương trình “Góp đá xây Trường Sa”; khai mạc triển lãm “Biển, chủ quyền biển - đảo và tài nguyên biển Việt Nam”...


Ngày khai mạc Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” đã thu hút sự tham gia của hơn 300 văn nghệ sĩ, chiến sĩ hải quân và đông đảo học sinh, sinh viên thành phố.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng sẽ diễn ra các chương trình hướng về Trường Sa thân yêu, như: “Góp đá xây Trường Sa”; triển lãm thư pháp “Tri ân người lính biển”; chương trình bán đĩa DVD “Biển đảo quê hương” với sự tham gia của hơn 260 văn nghệ sĩ;…

Theo BTC chương trình, năm nay ngày hội còn tổ chức hoạt động quyên góp tặng quà xuân các gia đình đang sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn và đảo Song Tử Tây; các nghệ sĩ tham gia gói kẹo, mứt gửi tặng chiến sĩ hải quân; giao lưu trực tiếp qua điện thoại, với chủ đề “Đất liền với biển đảo” - kết nối, chuyện trò những tâm tư, tình cảm của người lính ở các đồn biên phòng, Trường Sa, nhà giàn DK1 và đất liền,…

Một bức ảnh do PV báo Thanh Niên tác nghiệp tại Trường Sa được trưng bày tại triển lãm.


Cũng trong ngày 3-1 đã khai mạc triển lãm ảnh “Biển, chủ quyền biển - đảo và tài nguyên biển Việt Nam”, với hàng trăm tấm hình chọn lọc về biển đảo Việt Nam, bản đồ, cột mốc chủ quyền Việt Nam.

* Trước đó, tại Nhà văn hóa Thanh Niên đã khai mạc triển lãm “Báo Thanh Niên với Trường Sa” nhân kỷ niệm 27 năm ngày Báo Thanh Niên ra số đầu tiên (3-1-1986 * 3-1-2013). Triển lãm trưng bày gần 140 bức ảnh thể hiện các chủ đề: Nhịp sống Trường Sa, Không xa đâu Trường Sa ơi, Sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, Thần tốc đến Trường Sa, Công dân nhí nơi đầu sóng,... Triển lãm sẽ mở cửa tự do đến hết ngày 6-1-2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa thân yêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.