Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

Lê Hoàn| 09/01/2013 10:37

(HNMO)- Sáng 9-1, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái; Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến dự hội nghị.

Ảnh Bá Hoạt
Phát huy tinh thần chủ động, quyết tâm cao, năm 2012 ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô đã thực hiện khối lượng công việc lớn, đạt chất lượng. Ngoài việc phối hợp với các ban Đảng giúp cho cấp ủy các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho BTV Thành ủy ban hành Nghị quyết 09, đồng thời hoàn thành xuất sắc đề tài khoa học "Xây dựng và tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thuộc TP Hà Nội". Nhờ đó đã thúc đẩy công tác phát triển đảng, đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đã thành lập mới 150 tổ chức Đảng, 293 tổ chức công đoàn, 18 tổ chức đoàn thanh niên, 5 tổ chức hội và 25 chi hội phụ nữ; đã kết nạp 596 đảng viên, trên 36 nghìn đoàn viên công đoàn, 785 đoàn viên thanh niên và gần 1.000 hội viên hội phụ nữ. Ngành đã tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tham mưu thực hiện luân chuyển, điều động 23 cán bộ lãnh đạo diện BTV Thành ủy quản lý, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện quy trình kiện toàn, bố trí cán bộ được luân chuyển, điều động tại một số đơn vị. Công tác phát triển Đảng tiếp tục được chú trọng, kết nạp được 12.800 đảng viên mới...

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái khẳng định, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và có ý nghĩa quan trọng góp phần bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng. Song, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế trong triển khai nhiệm vụ. Công tác đánh giá và quản lý cán bộ vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; chất lượng đánh giá cán bộ còn hạn chế. Công tác quy hoạch, đào tạo, công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, công tác luân chuyển cán bộ, cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều ở các cấp ngành, chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

Chính vì thế, sự nghiệp xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện, bền vững, xây dựng Đảng, các cấp chính quyền thực sự trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi ngành Tổ chức phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngành Tổ chức cần tham mưu cho các cấp ủy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI); đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình công tác cán bộ trong các khâu đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển…

Tại hội nghị, có một cá nhân được truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; một cá nhân được truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 8 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba. BTV Thành ủy khen thưởng 24 tập thể, cá nhân; Ban Tổ chức Thành ủy khen thưởng 64 tập thể, cá nhân có Thành tích. Ngoài ra, 4 tập thể được tặng cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; 1 tập thể nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.