Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngành tư pháp phải phấn đấu khắc phục việc nợ đọng văn bản

An Trân| 10/01/2013 07:08

(HNM) - Ngày 9-1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2013. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, bước sang năm 2013, Ngành tư pháp cần tập trung tham mưu nâng cao chất lượng xây dựng thể chế.

Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng thể chế phải có tính ổn định và dự báo cao, thực sự là khuôn khổ pháp lý để thu hút, tạo dựng và củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, đóng góp sửa đổi Hiến pháp năm 1992; triển khai quyết liệt, hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng công tác xây dựng luật, cơ bản khắc phục tình trạng nợ đọng các văn bản. Thủ tướng cũng yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó cần tập trung xây dựng và trình đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân ngay trong năm nay. Đồng thời rà soát kỹ và  kiên quyết bãi bỏ những quy định, chính sách không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Năm 2013, toàn ngành quyết tâm thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng các văn bản. Phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 88% về việc và trên 77% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành. Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành tư pháp phải phấn đấu khắc phục việc nợ đọng văn bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.