Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không cần dán tem khi gửi thư góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Việt Nga| 10/01/2013 07:17

(HNM) - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ ngày 2-1 đến ngày 31-3, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ vận chuyển và phát thư đóng góp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên toàn mạng bưu chính công cộng.

Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân có thể gửi thư không dán tem và trên bì thư phải ghi rõ: "Thư góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992", nơi nhận: Thường trực Ban Biên tập - Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, số 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngoài ra, Bộ cũng quy định thông tin về việc chấp nhận, vận chuyển và phát các thư đóng góp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không cần dán tem khi gửi thư góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.