Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng thăm Đoàn Tên lửa phòng không 64

Theo chinhphu.vn| 13/01/2013 18:57

Chiều 13/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Đoàn Tên lửa phòng không 64 thuộc Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Thủ tướng thăm khu bảo quản tên lửa S300-PMU1. Ảnh: VGP


Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tiến nhanh vào hiện đại của bộ đội phòng không - không quân, trong đó có lực lượng tên lửa phòng không, sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương Sư đoàn Phòng không 361 và Đoàn Tên lửa phòng không 64 đã nhanh chóng làm chủ nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, huấn luyện tốt và sẵn sàng chiến đấu cao.

Khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ làm hết sức mình trong công cuộc gìn giữ hòa bình, phát triển đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, trước hết là làm chủ vũ khí, khí tài, có phương án chiến đấu tốt để không bị bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 361 và Đoàn Tên lửa 64 làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo tốt các điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, phục vụ lâu dài trong quân đội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 361, Đoàn Tên lửa phòng không 64 cũng như toàn thể cán bộ chiến sỹ lực lượng Phòng không - Không quân.

Chỉ huy Đoàn Tên lửa phòng không 64 đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về hoạt động huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị và giới thiệu với Thủ tướng về tổ hợp tên lửa S300-PMU1 mà đơn vị được trang bị.

Sau khi tiếp nhận toàn bộ khí tài, đơn vị đã tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ vũ khí, khí tài, duy trì tổ hợp sẵn sàng chiến đấu một cách đồng bộ, vững chắc

Tổ hợp tên lửa S300 - PMU1 mà đơn vị được trang bị là loại vũ khí hiện đại với tính năng có thể tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công đường không hiện đại của đối phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng thăm Đoàn Tên lửa phòng không 64

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.