Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô phát triển toàn diện

Quốc Bình| 29/01/2013 06:46

(HNM) - Đây là một trong những mục tiêu vừa được UBND TP Hà Nội ban hành tại Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011-2020.


Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng ban, có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011-2020; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện, đánh giá, sơ kết, tổng kết chương trình và một số nhiệm vụ khác. Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011-2020 được ban hành ngày 29-11-2012 với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa… Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm và tiềm năng của thanh niên Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước với 5 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô phát triển toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.