Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo chí đã góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước

L.H| 30/01/2013 16:04

(HNMO) – Chiều 30-1, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước.



Tham luận tại hội nghị, bà Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TƯ cho biết: Năm 2012, nhiều phong trào thi đua yêu nước được tổ chức bằng hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các phong trào thi đua đã được phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Hầu hết các tờ báo lớn đều mở chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về xây dựng phong trào nông thôn mới, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt… Điển hình như như Báo Nhân dân với chuyên mục “Gương sáng, việc hay Hà Nội”; Báo Hànộimới với mục “Nét đẹp người Thủ đô”, “Xây dựng nông thôn mới Hà Nội”; Báo Lao động với chuyên mục “Bình dị mà cao quý”…

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả


Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hình thức tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. TP Hà Nội đã tôn vinh hơn 1000 gương “người tốt, việc tốt”, công dân Thủ đô ưu tú… 

Tuy nhiên, bà Trần Thị Hà cũng nhìn nhận, trong năm qua, công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, giới thiệu và tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trên báo chí và các phương tiện truyền thông vẫn còn hạn chế, chưa thực đáp ứng theo tinh thần Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị. Báo chí và các đài phát thanh truyền hình chưa chú trọng về thời gian, thời lượng đúng mức để tuyên truyền về công tác này…

Theo bà Trần Thị Hà, năm 2013, phong trào thi đua yêu nước sẽ tập trung vào chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH. Đặc biệt, 2013 là năm kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948). Ngày 10-1-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01 về tổ chức sự kiện lớn này. Theo đó, công tác phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến cần đẩy mạnh hơn nữa với sự tăng cường phối hợp của các bên như Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Thi đua – Khen thưởng TƯ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng TƯ, đánh giá, trăn trở về những sáng kiến các phong trào thi đua hiện nay chưa phong phú, các cơ quan truyền thông, báo chí cũng lưu ý về thời lượng, thời gian, hình thức phát động thi đua phải mềm dẻo hơn.


Phó Chủ tịch nước yêu cầu tập trung công tác tuyên truyền các chỉ thị của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy và chính quyền; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, đặc biệt lưu ý đến người lao động trực tiếp; tuyên truyền qua nhiều cách; nâng cao các sáng tác về nông thôn mới, tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu trên các mặt trận; khuấy động phong trào thi đua trong toàn dân… Ban Thi đua Khen thưởng TƯ phải phối kết hợp cung cấp thông tin cho các báo, tổ chức giao lưu, hội thảo, tuyên truyền có ý nghĩa. Cần tổ chức tốt các phong trào: “Xây dựng nông thôn mới”, “Nối vòng tay lớn”, “Xóa đói giảm nghèo”… Mặt khác, các cơ quan báo chí cần có đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước những điểm cần đổi mới, tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức, phát động phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác thi đua yêu nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí đã góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.