Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta

Lê Hoàn| 01/02/2013 06:21

(HNM) - Ngày 31-1, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học "Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị (HTCT) ở nước ta" nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện hội nghị BCH TƯ Đảng (khóa XI).

36 tham luận của các nhà khoa học, nghiên cứu… đã làm sáng tỏ những luận điểm cơ bản về HTCT và đổi mới HTCT ở Việt Nam; đánh giá những thành tựu và hạn chế trong hoạt động của HTCT trong quá trình đổi mới. Sau hơn 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, HTCT Việt Nam đã phát huy tốt trong tổ chức và vận hành. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, HTCT nước ta còn bộc lộ nhiều khuyết điểm. Năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội chưa phát triển kịp với đòi hỏi của thực tiễn. Một bộ phận cán bộ thoái hóa về phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống, thiếu năng lực thực thi công vụ...

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị với BCH TƯ Đảng để đổi mới, kiện toàn HTCT các cấp như đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong HTCT; xây dựng cơ chế giám sát của nhân dân đối với quyền lực nhà nước, tăng cường giám sát quyền lực nhà nước; nâng cao vai trò phản biện xã hội của MTTQ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.