Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấy ý kiến nhân dân Thủ đô về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngọc Hà| 01/02/2013 06:32

(HNM) - Ngày 31-1, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về tổ chức lấy ý kiến nhân dân Thủ đô về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Yêu cầu của UBND TP là bảo đảm việc lấy ý kiến được tổ chức khoa học, công khai, dân chủ, chất lượng với các hình thức thích hợp. Các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 từ tháng 1-2013 đến hết ngày 28-2-2013. Trước ngày 5-3-2013, các cấp, các ngành phải tổng hợp xong ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và gửi về Sở Tư pháp.

Theo kế hoạch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ quyết định thành lập tổ giúp việc giúp Thường trực HĐND, UBND TP tổ chức lấy ý kiến. Các sở, ngành và thường trực HĐND, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Tổ giúp việc thành phố về quá trình tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến, nhất là các khó khăn, vướng mắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến nhân dân Thủ đô về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.