Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí

Võ Lâm - Khánh Thu - Lê Hương| 01/02/2013 06:42

(HNM) - Chiều 31-1, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đào Văn Bình chủ trì cuộc gặp mặt với đại biểu các cơ quan báo chí TƯ và Hà Nội. Tới dự có Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cùng hơn 100 nhà báo.

* Giới chức Phật giáo chúc Tết lãnh đạo thành phố 
* Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại các địa phương
(HNM) - Chiều 31-1, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đào Văn Bình chủ trì cuộc gặp mặt với đại biểu các cơ quan báo chí TƯ và Hà Nội. Tới dự có Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cùng hơn 100 nhà báo.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, năm 2012, báo chí đã để lại những dấu ấn khá đậm nét trong quá trình thông tin về Thủ đô, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ, phối hợp hiệu quả, góp phần cùng thành phố hoàn thành những công việc lớn, khó và quan trọng. Cảm ơn các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, trong mỗi thành công chung của Hà Nội đều có sự đồng hành, cổ vũ, động viên và cả sự góp ý, phê bình thẳng thắn của báo chí. Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, lắng nghe các ý kiến. Đề cập đến những nhiệm vụ và khó khăn đang đặt ra cho năm 2013, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý, phản biện cũng như sự chia sẻ, hợp tác ngày càng hiệu quả hơn của các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, đại diện một số cơ quan báo chí mong muốn, các cơ quan thành phố tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, kịp thời phối hợp tuyên truyền nhằm định hướng kịp thời dư luận về những sự kiện, vấn đề nóng, phức tạp.

* Sáng 31-1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tiếp đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN làm trưởng đoàn tới thăm và chúc Tết. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Vui mừng trước thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh của thành phố; cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, Đảng bộ thành phố đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hoạt động của GHPGVN trong năm qua; nhân dịp năm mới, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chúc Đảng bộ và nhân dân thành phố dồi dào sức khỏe, xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao những đóng góp tích cực của tăng ni, phật tử trên địa bàn Thủ đô trong quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo… của thành phố; bày tỏ mong muốn các hòa thượng, thượng tọa tiếp tục đoàn kết tăng ni, phật tử, phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã tiếp Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội tới thăm và chúc Tết. Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái khẳng định, trong thành tựu chung của thành phố, có sự đóng góp tích cực của các tăng ni, phật tử. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tôn giáo trên địa bàn đã được quan tâm, tạo điều kiện phát triển, đồng hành cùng dân tộc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chúc sức khỏe, bày tỏ mong muốn các hòa thượng, thượng tọa tiếp tục lãnh đạo tăng ni, phật tử chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước.

* Ngày 31-1, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi đã tới thăm và tặng quà gia đình các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Yên Hòa quận Cầu Giấy. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi đã đến thăm gia đình cụ Trần Thị Bé 90 tuổi, có con trai là liệt sĩ, sống tại tổ 9A; cụ Lê Ngọc Quang, 70 năm tuổi Đảng, ở tổ 19 và chị Trần Thị Hạnh ở tổ 38 là hộ nghèo hưởng trợ cấp thường xuyên.

* Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đông Anh. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã tặng quà, gửi lời chúc sức khỏe đến cụ Hoàng Thị Mạch (110 tuổi), là mẹ liệt sĩ ở xã Mai Lâm. Dịp này, thành phố cũng tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Miên, ở xã Tàm Xá; hai gia đình ông Vương Văn Phùng và Đỗ Duy Tự đều ở xã Uy Nỗ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.