Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ

Theo VGP News/TTXVN| 06/02/2013 23:02

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Ngày 6/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Phủ Chủ tịch.

Nhà 67 - được gọi tên theo năm công trình xây dựng và hoàn thành (năm 1967) được xây dựng theo chỉ thị của Bộ Chính trị bố trí nơi làm việc cho Bác để phòng tránh chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Đây cũng là nơi Bác tiếp các lãnh đạo ở Trung ương Cục miền Nam, ở quân khu V ra họp và làm việc như ông Nguyễn Văn Linh, ông Võ Chí Công...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người làm rạng rỡ dân tộc, non sông và đất nước Việt Nam, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Khu di tích, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên nơi đây đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn các kỷ niệm và hiện vật gắn liền với cuộc đời của Bác Hồ.

Thủ tướng mong muốn cán bộ, nhân viên Khu di tích nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn, bảo quản nguyên vẹn các kỷ vật cho các thế hệ mai sau, đồng thời làm tốt việc giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày 6/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thay mặt Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ niềm xúc động sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hương lên Bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hương lên Bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)


Thực hiện di chúc, niềm mong muốn của Người, Quốc hội luôn làm tốt nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương tập thể cán bộ công nhân viên Khu di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ nguyên vẹn các hiện vật gắn với cuộc đời của Bác.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cán bộ công nhân viên Khu di tích cần cố gắng hơn nữa trong việc gìn giữ di sản văn hóa và tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, truyền tải những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.