Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng cảnh sát cơ động

Theo chinhphu.vn| 07/02/2013 15:41

Sáng 7-2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc Bộ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc Bộ. - Ảnh: VGP

Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn đã đạt được. Các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, dựa vào dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, năm 2013 tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều thách thức, điều đó đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân và lực lượng cảnh sát cơ động nhiệm vụ rất nặng nề. Toàn lực lượng cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nghị quyết công tác Công an và chương trình công tác của lực lượng.

Lực lượng cảnh sát cơ động cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tích cực rèn luyện, học tập về mọi mặt để củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, sau hơn 3 năm thành lập, lực lượng Cảnh sát cơ động và đặc nhiệm đã không ngừng rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, không ngại hy sinh, gian khổ, lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng cùng các lực lượng khác giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội của đất nước. Lực lượng góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, trấn áp và truy bắt những kẻ cầm đầu, ngăn chặn có hiệu quả các tổ chức bạo loạn, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch…

Toàn lực lượng đã thực hiện nghiêm kỷ luật, tác phong, chấp hành triệt để mệnh lệnh công tác và chiến đấu, mưu trí, dũng cảm, luôn xứng đáng là lực lượng phản ứng nhanh, trấn áp mạnh của ngành Công an. Đến nay, lực lượng Cảnh sát cơ động đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Một số hình ảnh tập luyện của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc Bộ:

Nữ chiến sỹ trong bài tập kê tay và kê chân công phá bê tông. - Ảnh: VGP/Lê Sơn

- Ảnh: VGP/Lê Sơn

Nằm trên bàn chông công phá bê tông phần bụng. - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Bài tập cương cốt công (treo mình trên hai ghế và chịu tác động lực đập lớn lên phần bụng cơ thể). - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Bài tập úp bát kéo ô tô. - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Dùng sắt phi 12 đặt vào yết hầu để đẩy xe ô tô. - Ảnh: VGP/Lê Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng cảnh sát cơ động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.