Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

TTXVN| 13/02/2013 21:39

Thăm và làm việc tại xã điểm xây dựng nông thôn mới Hoà An, thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên chính quyền và nhân dân phấn đấu thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc tết và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)


Thăm và làm việc tại xã điểm xây dựng nông thôn mới Hoà An, thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên chính quyền và nhân dân phấn đấu thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trước hết khẳng định sức dân, cộng với nguồn lực của nhà nước và sự hỗ trợ từ bên ngoài. Chủ tịch nước cho rằng, khẳng định vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới là làm sao người dân hiểu lợi ích thật sự trong chương trình này, người dân tham gia giám sát trực tiếp các công trình ngay từ đầu, người dân trao đổi dân chủ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không ràng buộc các tiêu chí, đây là những tiêu chí mang tính định hướng, mà chú ý sức sáng tạo của mình để phát triển mọi mặt, tăng thu nhập khá hơn trước, từ đó an ninh trật tự ổn định, tình làng nghĩa xóm gắn bó, gần gũi hơn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2011-2012. Kết quả, tỉnh đã vận động thắp sáng đường nông thôn trên 200 km; sửa chữa, nâng cấp kết hợp phát quang cây xanh trên 1.000 km đường nông thôn; có trên 200 cây cầu được sửa, xây mới; hàng ngàn căn nhà tạm bợ, dột nát được sửa chữa, xây mới…Ngoài ra còn vận động nhân dân đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động, hàng trăm ngàn mét vuông đất được hiến tặng. Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 7 xã đạt từ 13-16 tiêu chí, 42 xã đạt từ 10-12 tiêu chí, 66 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và còn lại 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Mục tiêu 2013, tỉnh phấn đấu đối với 30 xã điểm, xã nào đạt từ 10 tiêu chí trở lên phấn đấu đạt thêm ít nhất 2 tiêu chí; 2 xã Định Yên và Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới 19/19 tiêu chí. Riêng xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh đạt 8 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt từ 30-60% và phấn đấu 2015 cơ bản đạt 19/19 tiêu chí.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng Đền thờ và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm chúc Tết, tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Sanh ở ấp Hoà Lợi, xã Hoà An, là gia đình có nuôi chứa cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng 10 phần quà cho bà con nông dân tiêu biểu của xã Hoà An thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.