Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết và trồng cây đầu xuân tại huyện Thạch Thất

Đức Hải| 14/02/2013 14:31

(HNMO) - Sáng 14-2 (tức mùng 5 tháng Giêng), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, nhân dân huyện Thạch Thất (Hà Nội) và phát động lễ trồng cây đầu xuân. Cùng đi có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động lễ trồng cây đầu xuân huyện Thạch Thất (Hà Nội). Ảnh Viết Hành


Theo báo cáo của Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn, hiện nay, Đảng bộ huyện có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ, với 6.320 đảng viên. Toàn huyện có 23 xã, thị trấn (trong đó có 3 xã miền núi được hợp nhất từ huyện Lương Sơn (Hoà Bình) từ tháng 8-2008), với tổng diện tích tự nhiên hơn 18.459ha, dân số trên 180.000 người (trong đó dân tộc Mường chiếm 5,8%)... Trên địa bàn huyện Thạch Thất có nhiều dự án của Trung ương, thành phố đã và đang được đầu tư xây dựng, như: khu đô thị vệ tinh Hoà Lạc, khu công nghệ cao Hoà Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội... Năm 2012, kinh tế của Thạch Thất đạt tốc độ tăng trưởng 9%. Những năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp (cơ cấu giá trị các ngành kinh tế năm qua: CN-TTCN-XDCB đạt 66,8%; Thương mại-dịch vụ- du lịch 18,6%; nông nghiệp-lâm nghiệp-thuỷ sản 14,6%). Đến nay, trên địa bàn huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM); 100% số xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, riêng xã Đại Đồng đã đạt 19/19 tiêu chí.

Ban Thường vụ Huyện uỷ hết sức coi trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Kết quả đánh giá phân loại năm 2012 có 67,25% số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Huyện uỷ Thạch Thất đã tập trung thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bảo đảm đúng yêu cầu, mục đích đề ra, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình đón Tết Quý Tỵ trên địa bàn thành phố. Theo đó, nhân dân đón tết an lành, yên vui, tiết kiệm; an ninh trật tự được bảo đảm; thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu những ngày vừa qua bảo đảm nguồn cung, không có sự tăng đột biến về giá cả; bảo đảm an toàn thực phẩm...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thất đã đạt được trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng. Tổng Bí thư vui mừng khi chứng kiến ngay những ngày đầu năm, khi mà không khí Tết vẫn còn, bà con nông dân đã khẩn trương xuống đồng cấy lúa xuân cho kịp thời vụ. Tổng Bí thư hoan nghênh và ghi nhận Huyện uỷ Thạch Thất đã nghiêm túc thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), nhất là sau khi kiểm điểm đã thành lập các tổ công tác để giúp các đảng bộ trực thuộc khắc phục những yếu kém, hạn chế...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiệt liệt chúc mừng huyện Thạch Thất nói riêng và thành phố Hà Nội thời gian qua đã vượt qua khó khăn, kiềm chế được lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội... Tổng Bí thư tin tưởng huyện Thạch Thất và Thành phố Hà Nội còn phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới; dẫn đầu và sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm và chúc Tết cụ Kiều Thị Xe (90 tuổi) là vợ liệt sỹ, mẹ liệt sỹ ở thôn Hương Lam, xã Đại Đồng (Thạch Thất). Ảnh Viết Thành


Sau lễ phát động trồng cây tại UBND huyện, tỉnh lộ 419, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm và chúc Tết: cụ Kiều Thị Xe (90 tuổi) là vợ liệt sỹ Kiều Bình Xuyên (liệt sỹ kháng chiến chống Pháp) và là mẹ liệt sỹ Kiều Bình Minh (liệt sỹ kháng chiến chống Mỹ), ở thôn Hương Lam, xã Đại Đồng (Thạch Thất); ông Khuất Văn Ròn (sinh năm 1937) ở thôn Tây Trong, xã Đại Đồng (Thạch Thất) là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết và trồng cây đầu xuân tại huyện Thạch Thất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.