Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị khai mạc hội chợ làng nghề Thạch Thất

Duy Chánh| 06/03/2013 17:41

(HNMO) - Sáng 6-3, UBND huyện Thạch Thất đã khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp, làng nghề truyền thống, trưng bày sinh vật cảnh và khai trương tuần lễ du lịch làng nghề. Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị dự.


Huyện Thạch Thất có nhiều làng nghề truyền thống chứa đựng giá trị vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú như: Cơ kim khí, nông cụ Phùng Xá; dệt may Hữu Bằng; mộc Chàng Sơn, Hương Ngải, Canh Nậu, Di Nậu; mây, giang đan Bình Phú; Chè lam Thạch Xá; bánh tẻ Cầu Liêu; chè kho Đại Đồng… Ngoài phát triển các làng nghề truyền thống, Thạch Thất còn đẩy mạnh công tác khuyến công, nhân cấy nghề mới, mở rộng thêm nhiều làng nghề, góp phần giải quyết nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động.

Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh : Bá Hoạt



Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp, làng nghề truyền thống, trưng bày sinh vật cảnh và khai trương tuần lễ du lịch làng nghề huyện Thạch Thất năm 2013 diễn ra trong 5 ngày (từ 6 đến 11-3), với sự tham gia của 120 gian hàng. Hội chợ lần này, nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy các ngành nghề, làng nghề truyền thống; tôn vinh và phát huy thế mạnh, nét đẹp, tinh hoa của các nghệ nhân, thợ giỏi; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản phẩm làng nghề; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển sản xuất, kinh doanh và du lịch làng nghề.

Sau khi thăm tất cả các gian hàng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh:  Huyện Thạch Thất phải chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị của từng làng nghề truyền thống. Làng nghề cơ kim khí Phùng Xá cần phát huy thế mạnh của mình để sản xuất ra các sản phẩm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, các công trình xây dựng dân dụng. Làng nghề mộc Chàng Sơn cần đa dạng các sản phẩm hơn nữa, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm ở các làng nghề khác trên phạm vi cả nước. Các làng nghề dệt Hữu Bằng; mây, tre đan Bình Phú; Chè lam Thạch Xá; bánh tẻ Cầu Liêu… phải nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị khai mạc hội chợ làng nghề Thạch Thất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.