Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn văn phòng cấp ủy

Thành Vinh| 08/03/2013 15:44

(HNMO) - Ngày 8-3, Thành ủy Hà Nội đã khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn văn phòng cấp ủy của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2011-2015.



Đây là lớp thứ tư thuộc chương trình đào tạo cán bộ nguồn giai đoạn 2011-2015 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu về công tác cán bộ của Đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái; UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi; UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Quang Cảnh cùng lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, các cơ quan liên quan đã dự khai giảng.

Theo quyết định của BTV Thành ủy, lớp cán bộ nguồn văn phòng cấp ủy gồm 86 học viên trẻ hầu hết đều tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đại học công lập hệ chính quy (trong đó có học viên có trình độ thạc sỹ). Trong 18 tháng học tập trung, các học viên sẽ nghiên cứu chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính và chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác văn phòng cấp ủy do Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) giảng dạy và cấp bằng. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên tiếp tục được cử đi về cơ sở tập sự 1 năm, trên cơ sở kết quả học tập, công tác, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức sát hạch tuyển chính thức vào đội ngũ công chức.

Nói chuyện với cán bộ, học viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã giới thiệu chủ trương của Thành ủy trong công tác đào tạo cán bộ và khẳng định, việc tuyển chọn các học viên của lớp học công phu, chặt chẽ, minh bạch. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ thành phố đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở. Chương trình đào tạo cán bộ nguồn sẽ đào tạo khoảng 500 cán bộ nguồn các ngành kiểm tra, tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và dân vận; cùng với đó, khối chính quyền cũng tổ chức đào tạo 500 cán bộ nguồn nhằm bổ sung cho thành phố 1.000 cán bộ trẻ được đào tạo bài bản. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng hiện nay và nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi của thành phố dành cho các học viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, mỗi học viên đã được tuyển chọn vào lớp cán bộ nguồn thấy tự hào nhưng cũng phải xác định rõ trách nhiệm của bản thân, dành thời gian, tâm huyết tập trung học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường, Ban Chỉ đạo lớp học nhằm đạt kết quả cao nhất, sau khi hoàn thành khóa học có nhiều học viên tốt nghiệp loại giỏi.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các thầy cô giáo, giảng viên nghiên cứu giáo án sát với tình hình và đặc thù Thủ đô; cùng với truyền đạt lý thuyết, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế để học viên ra trường có thể phát huy hiệu quả ngay trong thời gian tập sự ở cơ sở… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái chúc, trong số các học viên của lớp đào tạo cán bộ nguồn văn phòng cấp ủy sẽ có nhiều người trở thành cán bộ chủ chốt của các quận, huyện và thành phố trong những nhiệm kỳ tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn văn phòng cấp ủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.