Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang

21/03/2013 05:51

Chiều 20-3, tại trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (TP Cần Thơ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.



Thủ tướng nhấn mạnh Vĩnh Long cần tập trung giải quyết những hạn chế trong lĩnh vực hạ tầng giao thông - vận tải, y tế... trước mắt, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy, hải sản; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, ổn định thị trường... Thủ tướng cũng lưu ý, Vĩnh Long cần quan tâm hơn nữa đến xây dựng nông thôn mới bởi đây chính là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Vĩnh Long về việc xem xét hỗ trợ vốn xây dựng một số công trình giao thông, y tế trọng điểm…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, chiều 20/3. Ảnh: VGP


Chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Hậu Giang tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đồng thời quan tâm công tác xây dựng và lập quy hoạch. Thủ tướng lưu ý Hậu Giang chăm lo lĩnh vực giáo dục - đào tạo; thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; tạo việc làm, thu nhập và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Hậu Giang cùng sát cánh với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông nghiệp và thủy sản... để có những giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã xem xét và cho ý kiến cụ thể đối với các đề nghị của Hậu Giang liên quan đến việc xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.