Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án Mở rộng QL1A đoạn Nghi Sơn-Cầu Giát

Tuấn Lương| 26/03/2013 12:35

(HNMO) - Ngày 26-3, tại Nghệ An, Bộ GTVT đã tổ chức khởi công xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ (QL) 1A đoạn từ Km 368+400 (Nghi Sơn-Thanh Hóa) đến Km 402+330 (Cầu Giát-Nghệ An) theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát lệnh khởi công công trình. Cùng dự còn có Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các địa phương nơi dự án đi qua.


Dự án cải tạo đoạn tuyến dài 33,9km do Liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (Cienco 4)-Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) thực hiện với tổng mức đầu tư 3.627 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 12-2015. Để hoàn vốn đầu tư, nhà đầu tư sẽ được sử dụng trạm Hoàng Mai thu phí kể từ tháng 1-2016 (sau khi đưa công trình vào khai thác) với thời gian khai thác dự kiến khoảng 20 năm 1 tháng.


Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: QL 1A là tuyến giao thông huyết mạch của đất nước, nối liền từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh quốc phòng, hiện đại hóa-công nghiệp hóa đất nước. Tuy nhiên, nay QL 1A đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển, là nguyên nhân gây ùn tắc và tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã yêu cầu tập trung đầu tư, nâng cấp và hoàn thành toàn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau, trong đó cơ bản hoàn thành đoạn từ Hà Nội-Cần Thơ vào năm 2016. Cho đến thời điểm này mới chỉ có 3 đoạn tuyến được khởi công, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Do đó, Bộ GTVT, các bộ ngành chức năng và các địa phương nơi dự án đi qua cần quán triệt yêu cầu của Ban chấp hành Trung ương Đảng để sớm hoàn thành dự án. Bộ GTVT chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương huy động các nguồn vốn đầu tư; chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện theo đúng cơ chế, chính sách pháp luật.

Biểu dương Bộ GTVT, chính quyền các địa phương liên quan và liên danh nhà đầu tư đã nỗ lực để khởi công dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng cam kết "4 nhất": chất lượng tốt nhất, tiến độ nhanh nhất, an toàn cao nhất, môi trường tốt nhất. Đồng thời, Bộ GTVT cần phối hợp với các bộ ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc để dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án Mở rộng QL1A đoạn Nghi Sơn-Cầu Giát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.