Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch nước dự khai giảng khóa đào tạo lãnh đạo tòa án

Theo VOV| 12/04/2013 15:03

Sáng 12/4, tại Hà Nội, TANDTC tổ chức khai giảng khóa đào tạo kiến thức lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo TAND cấp tỉnh, quân khu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng đại diện các bộ ngành Trung ương và lãnh đạo tòa án 63 tỉnh thành, lãnh đạo tòa án quân sự cấp quân khu đã tới dự.

Đây là khóa bồi dưỡng kiến thức cho lãnh đạo cấp tỉnh đầu tiên được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án, xây dựng ngành Tòa án Nhân dân trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế…

Khóa học này sẽ trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý nói chung và quản lý Tòa án nói riêng như công tác quản lý hoạt động xét xử án hình sự, dân sự; quản lý hành chính nhà nước cấp sở, cấp vụ; quản lý sử dụng ngân sách; quản lý tổ chức nhân sự và xây dựng ngành; tổ chức hoạt động của Ủy ban thẩm phán và công tác giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác quan hệ quốc tê và giao tiếp đối ngoại.

Khóa học cũng đề cập một số vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, củng cố và tăng cường phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người giữ vị trí lãnh đạo cấp tỉnh...Đây là một lĩnh vực mà lâu nay ít được quan tâm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ khai giảng khóa học.


Phát biểu tại lễ khai giảng khóa học, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức khóa học này nhằm nâng cao chất lượng cán bộ của ngành tòa án, đáp ứng yêu cầu đổi mới theo tinh thần cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định phải “Xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.” Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 cũng đề ra nhiều nhiệm vụ về cải cách tư pháp, trong đó trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, việc xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án có kiến thức toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, pháp luật; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng nghề nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, có phẩm chất đạo đức trong sạch, có bản lĩnh, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý... là một yêu cầu cấp thiết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu: “Là những học viên đầu tiên được tham gia chương trình và là những người giữ vị trí chủ chốt, lãnh đạo các Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu, tôi mong rằng các đồng chí nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tích cực học tập và sau khi kết thúc khóa học, có trách nhiệm đóng góp ý kiến xây dựng bổ sung chương trình, hoàn thiện tài liệu, giáo trình, phương pháp giảng dạy và học tập để nhà trường rút kinh nghiệm tổ chức các khóa sau tốt hơn”.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, ngành Tòa án cần tích cực triển khai đề án nâng cao năng lực và mở rộng quy mô của Trường cán bộ Tòa án. Trong đó phải tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên mạnh cả về số lượng và chất lượng; phải tính toán quy mô và nội dung đào tạo để tránh chồng chéo, dư thừa nguồn nhân lực gây lãng phí.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải toàn diện, bao gồm cả kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và các kiến thức kinh tế, xã hội bổ trợ, đặc biệt mở rộng các nội dung chuyên sâu giải quyết những vấn đề mới như công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, thương mại quốc tế...

Đặc biệt, Chủ tịch nước cho rằng, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với tiêu chuẩn từng chức danh tư pháp, từng vị trí lãnh đạo, quản lý; bảo đảm thiết thực, hiệu quả; không chỉ mở rộng quy mô mà phải coi trọng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; gắn kết hoạt động đào tạo, bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn xét xử, để xây dựng được đội ngũ cán bộ tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước dự khai giảng khóa đào tạo lãnh đạo tòa án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.