Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các cấp hội cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động

Đức Hải| 16/04/2013 13:43

(HNMO)- Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Đại hội Hội Nông dân (HND) thành phố Hà Nội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013 - 2018), khai mạc sáng nay (16 - 4).

Tới dự Đại hội còn có: Phó chủ tịch Thường trực HND Việt Nam Hà Phúc Mịch; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo;...; 339 đại biểu đại diện cho hơn 55 vạn hội viên nông dân thành phố.

Hiện trên địa bàn Hà Nội, nông dân chiếm 63% dân số và chiếm gần 50% lực lượng lao động xã hội... Thu nhập bình quân tại khu vực nông thôn năm 2012 đạt 17 triệu đồng/người/năm; không còn nhà ở dột nát; tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 là 7,3% giảm xuống còn 5,1% trong năm 2012; tỷ lệ nông dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 86%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42,1%...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã kiểm tra kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Liên Mạc, huyện Mê Linh ngày 7-1-2013


Nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng tổ chức hội luôn được HND thành phố xác định là nhiệm vụ then chốt. Hiện nay có 24/29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội có tổ chức hội; cấp hội cơ sở có 473/577 xã, phường, thị trấn; 3.565 chi hội; 6.359 tổ hội. Kết quả xếp loại năm 2012, 100% HND quận, huyện, thị xã vững mạnh; 421 cơ sở hội xếp loại vững mạnh, 49 cơ sở xếp loại khá, còn lại là trung bình. Hiện nay, tổng số hội viên HND trên địa bàn Hà Nội hơn 553 nghìn hội viên; Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đến hết năm 2012 đạt 360 tỷ đồng (năm 2008 là 65 tỷ đồng).

Đại hội lần thứ VIII HND thành phố Hà Nội đã đề ra mục tiêu chung, đó là: tập trung xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu quả chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đep, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo thăm mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại thu nhập cao tại của hội viên Hội Nông dân xã Cao Viên, huyện Thanh Oai (Ảnh chụp ngày 12-1-2013)


Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2013 - 2018: Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà mước và thành phố; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác Hội; các quy định của địa phương đến 100% hội viên, nông dân. Vận động 90% hộ hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi và có 50 – 60% số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Tăng Quỹ hỗ trợ nông dân từ 10 – 15%/năm. 100% hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình văn hóa” gắn với “Xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch – văn minh” và có trên 90% đạt tiêu chuẩn. Hằng năm, kết nạp mới 17 – 20 nghìn hội viên. 100% quận, huyện, thị hội đạt vững mạnh; 100% cơ sở hội khá, vững mạnh. Vận động 100% hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe công đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra thị trường nông sản an toàn...

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị biểu dương những thành tích của cán bộ, hội viên HND các cấp trên địa bàn Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bí thư Thành ủy đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém mà các cấp hội cần khắc phục trong thời gian tới...

Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân ra sức thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội. HND cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác hội. Bên cạnh đó, vận động nhân dân tích cực thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”. Các cấp hội cần có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của hội viên, nông dân về tầm quan trọng, mục tiêu, phương châm, cách làm trong xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp HND thành phố cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Quan tâm nâng cao vai trò, uy tín của hội, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Nội dung sinh hoạt cần cụ thể, sinh động, bám sát với thực tế, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân. Các cấp HND thành phố cần chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tặng Đại hội HND thành phố lần thứ VIII bức trướng với dòng chữ: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới và tổ chức hội vững mạnh”. HND thành phố Hà Nội được HND Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc toàn khóa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các cấp hội cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.