Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban Nội chính Trung ương làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

23/04/2013 06:10

Sáng 22-4, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhằm trao đổi về tình hình hoạt động của ngành kiểm sát và một số công tác nội chính có liên quan; xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.


Thực hiện chủ trương "tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra", thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành nhiều biện pháp, tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra Bộ Công an để nắm, quản lý, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tăng cường kiểm sát ngay từ khi khởi tố vụ án. Viện chủ động đề ra nhiều yêu cầu điều tra, phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, nhất là những vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế chức vụ được dư luận xã hội quan tâm. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian qua tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhấn mạnh vai trò của ngành kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh cho rằng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng công tác cán bộ. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân cần có lực lượng đủ mạnh, chủ động kiểm sát các vụ án tham nhũng, vụ án cố ý làm trái, vụ án nghiêm trọng ngay từ khi khởi tố vụ án, bị can, không chờ chuyển hồ sơ đến. Việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phải thiết thực, hiệu quả. Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ động thông tin, phản ánh kịp thời với Ban Nội chính Trung ương, đề xuất những giải pháp cần tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Nội chính Trung ương làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.