Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bước chuyển lớn về chất lượng cán bộ quân sự cơ sở

Nguyên Hoa| 24/04/2013 06:25

(HNM) - Từ năm 2003 đến nay, TP Hà Nội (bao gồm cả tỉnh Hà Tây) trước đây đã tổ chức được 11 khóa đào tạo trung cấp quân sự cơ sở và trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 1.220 người, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở đã tạo ra bước chuyển biến lớn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đầu năm 2003, Trường Quân sự tỉnh Hà Tây (cũ) chiêu sinh khóa đào tạo thí điểm cán bộ quân sự cơ sở đầu tiên của Bộ Quốc phòng với 80 học viên, thời gian đào tạo thí điểm 14 tháng. Kết thúc khóa đào tạo, có 79 học viên tốt nghiệp, hầu hết đều được bố trí công tác tại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các xã, phường, thị trấn. Từ kết quả khóa đào tạo thí điểm, Bộ Quốc phòng đã tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình đào tạo cán bộ quân sự cơ sở ra cả nước.

Trong 10 năm qua, TP Hà Nội đã tổ chức 11 khóa đào tạo trung cấp quân sự cơ sở và trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, trong đó đã hoàn thành 10 khóa với 908 học viên tốt nghiệp. Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, cán bộ sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo được bổ nhiệm, bố trí đúng chức danh chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã đạt 97,8%. Quá trình công tác, có 129 đồng chí (chiếm 14%) được bổ nhiệm giữ chức danh cao hơn. Đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở được chuẩn hóa, góp phần giữ ổn định ANCT, TTATXH ở cơ sở, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Huyện Thanh Oai là một trong những địa phương thực hiện tốt chủ trương này. Từ năm 2003 đến nay, Thanh Oai đã lựa chọn, cử 47 đồng chí đi đào tạo cán bộ quân sự cơ sở, trong đó có 31 đồng chí được sắp xếp, bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn; có 5 đồng chí phát triển lên cương vị cao hơn, giữ các chức vụ chủ chốt ở cơ sở.

Từ kết quả đào tạo cán bộ quân sự cơ sở 10 năm qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành "Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo...". Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: Theo đề án trên, Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, 100% cán bộ quân sự cấp xã có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, trong đó 41% đạt trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở; đến năm 2020, tỷ lệ này là 80%. Thời gian tới, công tác quy hoạch nguồn và tuyển chọn, cử cán bộ đi đào tạo sẽ được tăng cường hơn nữa để thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng LLVT cơ sở trong giai đoạn cách mạng mới, đồng thời góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bước chuyển lớn về chất lượng cán bộ quân sự cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.