Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy truyền thống thần tốc, táo bạo, quyết thắng”

Bài, ảnh: Đình Xuân| 30/04/2013 07:28

(HNM) - Trở lại Lữ đoàn xe tăng 203 (Quân đoàn 2) những ngày tháng Tư này, chúng tôi như được sống trong không khí hào hùng, với tinh thần tiến công

Kiểm tra khí tài xe tăng.



Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 cho biết: "Để ôn lại truyền thống chiến đấu dũng cảm, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cứ vào dịp tháng Tư hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 203 lại tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đến tham quan Bảo tàng quân đoàn 2 và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Năm nay, lữ đoàn còn tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, sinh hoạt chính trị rộng khắp từ cấp trung đội trở lên, như tổ chức đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, hướng về kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kỷ niệm 45 năm Ngày Bộ đội tăng thiết giáp ra quân đánh thắng trận đầu…".

Lữ đoàn 203 ngày nay phát triển từ trung đoàn xe tăng thành lập ngày 22-6-1965. Gần 3 năm sau ngày thành lập, Trung đoàn 203 được chọn "đi B", tham gia chiến đấu hiệp đồng binh chủng, đánh thắng địch ở Tà Mây, đặc biệt là trận Làng Vây ngày 7-2-1968. Trận Tà Mây - Làng Vây trở thành ngày truyền thống Binh chủng Tăng - Thiết giáp đánh thắng trận đầu. Từ đó, Lữ đoàn 203 liên tiếp lập công trên các chiến trường Trị - Thiên, thần tốc cùng Quân đoàn 2 giải phóng TP Huế, Đà Nẵng, các tỉnh duyên hải miền Trung và tiến thẳng vào Sài Gòn, tham gia trận đánh cuối cùng, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Truyền thống huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm luôn được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 203 phát huy, xứng đáng với cờ thưởng "Đơn vị học tập khá nhất" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng năm 1966. Hiện nay, lữ đoàn tập trung huấn luyện cho bộ đội theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", chú trọng đồng bộ và chuyên sâu. Trước hết là huấn luyện cho bộ đội nâng cao trình độ khai thác sử dụng vũ khí, khí tài tăng thiết giáp, huấn luyện tác chiến trên mọi địa hình và huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng. Thượng tá Nguyễn Đức Bổng, Lữ đoàn trưởng cho biết: Đơn vị quan tâm huấn luyện đồng bộ cho bộ đội, bảo đảm từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ độc lập tác chiến đến hiệp đồng, từ hợp luyện đội hình từng xe đến hợp luyện tổng hợp chiến đấu biên đội. Hằng năm, lữ đoàn đều tổ chức hội thi, hội thao kiểm tra giữa các đơn vị. Năm 2012, lữ đoàn tổ chức diễn tập chiến đấu binh chủng hợp thành có thực binh một tiểu đoàn tăng bắn đạn thật đạt kết quả cao, an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Tham gia diễn tập chỉ huy cơ quan do Quân đoàn tổ chức, Lữ đoàn 203 đạt loại giỏi. 5 năm (2007-2012), lữ đoàn đạt danh hiệu "Đơn vị huấn luyện giỏi".

Đối với đơn vị tăng thiết giáp, công tác bảo đảm kỹ thuật luôn đặt lên hàng đầu. Để bảo đảm cơ động nhanh, hỏa lực mạnh, lữ đoàn luôn tìm những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, duy trì hệ số kỹ thuật và đồng bộ xe tăng ở mức cao nhất. Công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, lên đường ngay khi có tình huống xảy ra luôn được lữ đoàn chú trọng. Năm qua, lữ đoàn "được mùa" về công tác kỹ thuật, huấn luyện cho 100% cán bộ, chiến sĩ khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế; sửa chữa đồng bộ, nâng cấp hàng chục xe tăng, thiết giáp, xe công trình; giành được giải cao trong Hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân… Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Thượng tá Nguyễn Đức Dũng phấn khởi tự hào: Phát huy truyền thống của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn luôn đoàn kết trên dưới một lòng, nỗ lực vượt khó, nâng cao trình độ, khả năng và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy truyền thống thần tốc, táo bạo, quyết thắng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.