Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra sách về Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Hà Dương| 30/04/2013 07:35

(HNM) - Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2013), NXB Trẻ ra mắt một số đầu sách mới.



Cuốn "Những mảnh đời được ban tặng" (tác giả Dana Sachs) soi chiếu lại "Chiến dịch không vận trẻ em" của Mỹ vào năm 1975 - một chiến dịch nhằm di tản và cho đi làm con nuôi ở nước ngoài đối với gần 3.000 trẻ em Việt Nam, trong đó không phải tất cả đều là trẻ mồ côi. Tác giả đã cho thấy một chính sách riêng lẻ đã làm thay đổi số phận của hàng ngàn con người mà không phải lúc nào cũng tốt hơn.

Dana Sachs là một nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử, hiện là giảng viên ĐH ở Bắc Carolina - Wilmington (Mỹ). Đến Việt Nam lần đầu vào năm 1990, nữ nhà văn này đã viết một số tác phẩm về Việt Nam như "Ngôi nhà trên con phố mơ ước: Hồi ký của một phụ nữ Mỹ ở Việt Nam", tiểu thuyết "Nếu bạn từng sống ở đây"…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra sách về Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.